TNO

Xem clip cảnh đóng tàu hộ tống Gepard 3.9 của Việt Nam tại Nga

04/05/2015 07:40 GMT+7

(Tin Nóng) Diễn đàn quân sự airbase (Nga) vừa đưa lên clip của đài truyền hình KZN (Cộng hoà Tatarstan, Nga) mô tả quá trình đóng 2 tàu hộ tống lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam.

(Tin Nóng) Diễn đàn quân sự airbase (Nga) vừa đưa lên clip của đài truyền hình KZN (Cộng hoà Tatarstan, Nga) mô tả quá trình đóng 2 tàu hộ tống lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam.


Tàu Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam tại Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk
ở CH Tatarstan

Clip này được đài KZN phát vào tháng 10.2014, tuy nhiên có thể nói đây là lần đầu tiên clip này cho ta thấy quá trình đóng tàu hộ tống lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam (cùng loại tàu Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ) tại Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk ở CH Tatarstan diễn ra như thế nào.

Được biết mới đây tổng giám đốc Nhà máy là ông Renat Mistahov cho hay 2 tàu Gepard 3.9 đang đóng cho Việt Nam sẽ dùng động cơ diesel của hãng MAN D & T (Đức) cùng hệ thống truyền động RENK của Đức, thay vì dùng động cơ của Wartsila (Phần Lan). Các hãng Đức sẽ cung ứng động cơ và bộ phận truyền động trong năm 2015 này, dù đang trong thời gian châu Âu áp lệnh trừng phạt với Nga.

Tại Triển lãm hàng không - hàng hải Langkawi (Malaysia) tháng 3.2015 vừa qua, ông Renat Mistahov cũng thừa nhận trước đây việc đóng hoàn tất 1 tàu hộ tống Gepard 3.9 mất 30 tháng, nay phải kéo dài hơn 3 năm. Và do vậy 2 tàu Gepard đang đóng cho Hải quân Việt Nam sẽ giao hàng vào năm 2017 và 2018, mỗi năm 1 chiếc.

Việt Nam đặt đóng 2 tàu này vào tháng 10.2012, sau khi nhận về 2 tàu đầu tiên là 011 Đinh Tiên Hoàng (năm 2011) và 012 Lý Thái Tổ (năm 2012). Có tin nói Việt Nam đặt đóng tất cả 6 chiến hạm lớp Gepard 3.9 này.


Hai chiến hạm Gepard 3.9 đầu tiên của Hải quân Việt Nam, chiếc Đinh Tiên Hoàng (011) và Lý Thái Tổ (012) tham gia diễu hành trên biển tại quân cảng Cam Ranh ngày 2.5.2015 trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7.5.1955 - 7.5.2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới - Ảnh: Nguyễn Chung


Hai thân tàu Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam tại Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk ở CH Tatarstan, tháng 1.2015 - Ảnh: Nhà máy


Mô hình tàu Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam tại Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk ở CH Tatarstan. Tàu sẽ sử dụng động cơ và bộ truyền động của Đức - Ảnh: Nhà máy

Theo Lenta, hai tàu Gepard 3.9 đang đóng cho Hải quân Việt Nam có chức năng săn ngầm, có lượng giãn nước 2.100 tấn, vũ trang tên lửa hành trình chống hạm Uran, 1 pháo 76,2 mm, 2 pháo 30 mm, pháo - tên lửa phòng không tầm gần Palma, vũ khí chống tàu ngầm, sàn đáp trực thăng loại Ka-28 và Ka-31.

Chiến hạm Gepard 3.9 thuộc loại tàu hộ tống (frigate), được hãng đóng tàu Zelenodolsk phát triển từ dự án 11661. Tàu sử dụng động cơ diesel và động cơ turbine khí, có thể đạt tốc độ 52 km/giờ. Vũ khí chính của loại tàu chiến này có 2 giàn phóng tên lửa (4 ống phóng/giàn) sử dụng tên lửa diệt hạm Uran-E có tầm bắn đến 120 km; nếu dùng tên lửa Kh-35UE Super Uranus thì tầm bắn lên đến 260 km.

Xem clip của đài KZN về quá trình đóng tàu hộ tống Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam tại Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk ở CH Tatarstan

Tin Nóng

>> Nga giới thiệu chiến hạm Gepard 3.9 với ASEAN
>> Nga giao trễ 2 chiến hạm Gepard 3.9 cho Việt Nam từ 2017 - 2018
>> Chiến hạm Gepard của Việt Nam trang bị dàn phòng không tầm gần Palma
>> Cuối năm 2017, Nga giao 2 tàu hộ tống lớp Gepard cho Việt Nam
>> Nghiệm thu giai đoạn 1 hai tàu hộ tống chống ngầm Gepard 3.9
>> Khởi công đóng hai tàu hộ tống Gepard 3.9 cho Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.