TNO

Việt Nam quan tâm tàu tuần tra cao tốc Mongoose của Nga

02/07/2015 08:34 GMT+7

(Tin Nóng) Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho biết Việt Nam cùng nhiều nước ở Mỹ Latinh, châu Phi quan tâm loại tàu tuần tra tốc độ cao Mongoose của tập đoàn đóng tàu Vympel (nơi cung cấp linh kiện để Việt Nam đóng tàu tên lửa Molniya).

(Tin Nóng) Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho biết Việt Nam cùng nhiều nước ở Mỹ Latinh, châu Phi quan tâm loại tàu tuần tra tốc độ cao Mongoose của tập đoàn đóng tàu Vympel (nơi đóng tàu tên lửa Molniya).

Việt Nam quan tâm tàu tuần tra cao tốc Mongoose của Nga - ảnh 1
Tàu tuần tra tốc độ cao Mongoose của Hải quân Nga - Ảnh: TASS

Hãng tin TASS ngày 1.7 cho biết phó tổng giám đốc Rosoboronexport, ông Igor Sevastyanov nói rằng tại Triển lãm quốc phòng hàng hải quốc tế (IMDS-2015) đang diễn ra ở St.Petersburg, có nhiều khách hàng quốc tế quan tâm loại tàu tuần tra cao tốc (100 km/giờ) dự án 12150 Mongoose.

"Chúng tôi đã thương thảo và đã nhận được các yêu cầu về việc xuất khẩu loại tàu này. Các yêu cầu này đến từ khách hàng Mỹ Latinh, Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á", ông Sevastyanov nói với TASS.

Trước đó vào giữa tháng 3.2015, tổng giám đốc tập đoàn đóng tàu Vympel là ông Oleg Belkov cho biết việc xuất khẩu tàu tuần tra cao tốc Mongoose sẽ bắt đầu vào năm 2015 này. Ông cho hay đã xúc tiến đàm phán với các khách hàng Việt Nam, Ấn Độ, Brazil, và các thị trường tiềm năng ở châu Phi.

Dự kiến các thị trường tiềm năng này sẽ đặt mua khoảng 50 chiếc Mongoose.

Loại tàu tuần tra tốc độ cao này đang được Hải quân Nga sử dụng để tuần tra vùng biển, bảo đảm an ninh hàng hải, hải quan, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống buôn lậu.

Tàu tuần tra tốc độ cao thuộc Dự án 12150 Mongoose do Viện thiết kế hàng hải Almaz thiết kế, tập đoàn đóng tàu Vympel ở St.Petersburg chế tạo. Tập đoàn này cũng là nơi cung cấp linh kiện để Việt Nam đóng các tàu tên lửa Molniya theo giấy phép Nga.

Tàu tuần tra cao tốc Mongoose có tốc độ tối đa đến 100 km/giờ nhờ 2 động cơ dùng chân vịt và phản lực nước, tổng công suất 3.000 mã lực. Tàu dài 20 m, ngang rộng nhất 4,5 m, lượng choán nước 30 tấn, có thể đi biển suốt 2-3 ngày với thủy thủ đoàn tối đa 6 người, phạm vi hoạt động 660 km. Tàu trang bị tiêu chuẩn 1 súng máy 14,5 mm. Tùy yêu cầu khách hàng mà tàu có thể gắn thêm súng máy 7,62 mm, tên lửa phòng không vác vai Igla, súng phóng lựu DP-64, và thậm chí dàn tên lửa Whirlwind dẫn đường bằng laser với tầm bắn 10 km (loại 12150V).

Trên tàu có radar cùng phương tiện liên lạc vô tuyến và vệ tinh hiện đại, trang bị thiết bị lặn biển, và xuồng cao su.

Hiện Nga đang sử dụng tàu Mongoose tuần tra khu vực biển Baltic ở Kaliningrad, và ở cộng hòa Dagestan.

Vài hình ảnh về tàu tuần tra cao tốc 12150 Mongoose của hãng Vympel, Nga (Ảnh: Vympel/TASS)

Việt Nam quan tâm tàu tuần tra cao tốc Mongoose của Nga - ảnh 2
Tàu có trang bị để phục vụ người nhái
Việt Nam quan tâm tàu tuần tra cao tốc Mongoose của Nga - ảnh 3
Tốc độ tối đa của tàu này là 100 km/giờ
Việt Nam quan tâm tàu tuần tra cao tốc Mongoose của Nga - ảnh 4
Tàu được vũ trang tiêu chuẩn 1 súng máy 14,5 mm
Việt Nam quan tâm tàu tuần tra cao tốc Mongoose của Nga - ảnh 5
Xưởng đóng tàu tuần tra cao tốc Mongoose của Vympel

Tin Nóng

>> Việt Nam sẽ đóng 10 tàu tên lửa Molniya theo giấy phép Nga
>> Châu Âu thống trị thị trường tàu chiến ở Đông Nam Á
>> Tàu tên lửa Việt Nam đóng sẽ trang bị tên lửa Klub của Nga
>> Doanh nghiệp quốc phòng Mỹ kỳ vọng thị trường Việt Nam
>> Hãng Mỹ đóng tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam từ tháng 7
>> Thăm hãng Mỹ chuẩn bị đóng tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam
>> Báo Anh: Việt Nam quan tâm máy bay quân sự của Mỹ, châu Âu
>> Triển vọng hợp tác sản xuất vũ khí Mỹ tại Việt Nam
>> Đại sứ Ted Osius: Trung Quốc khiến Mỹ và Việt Nam xích lại gần nhau
>> Mỹ sắp giao 6 tàu tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.