TNO

Tiêm kích Su-24 của Nga bị rơi, 2 phi công thiệt mạng

06/07/2015 22:20 GMT+7

(Tin Nóng) Lúc 14 giờ 35 phút chiều 6.7 (giờ Moscow), một tiêm kích - bom Su-24M của Không quân Nga bị rơi khi cất cánh bay tập luyện làm 2 phi công thiệt mạng, theo hãng tin RIA.

(Tin Nóng) Lúc 14 giờ 35 phút chiều 6.7 (giờ Moscow), một tiêm kích - bom Su-24M của Không quân Nga bị rơi khi cất cánh bay tập luyện làm 2 phi công thiệt mạng, theo hãng tin RIA.

Tiêm kích Su-24 của Nga bị rơi, 2 phi công thiệt mạng - ảnh 1
Tiêm kích - bom Su-24 của Nga - Ảnh: RIA

Hãng tin này cho biết máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Khurba ở vùng Khabarovsk, sau đó bị trục trặc và lao xuống đất. Một phi công đã thoát ra ngoài bằng ghế thoát hiểm, tuy nhiên dù không bung do ở độ cao quá thấp khiến phi công rơi xuống đất thiệt mạng. Phi công còn lại bị thiêu cháy trong máy bay.

Chiếc máy bay rơi xuống khu vực không có dân cư, tạo ra một hố sâu 5 m, đường kính 20 m, theo RIA. Nguyên nhân ban đầu được cho là do trục trặc động cơ.

Sau tai nạn, Không quân Nga đã đình chỉ tất cả các chuyến bay của loại tiêm kích - bom này.

Đây là tai nạn máy bay quân sự thứ 5 trong vòng hơn 1 tháng qua tại Nga, mới nhất là vụ 1 tiêm kích MiG-29 rơi ngày 3.7 nhưng phi công kịp nhảy dù.

Hồi tháng 2.2012, một Su-24 rơi ở vùng Kurgan gần hồ Kashkul, 2 phi công nhảy dù an toàn.

Tiêm kích – bom Su-24 bay thử năm 1967, đi vào sản xuất từ năm 1974, có tốc độ tối đa 1.315 km/giờ, trần bay 11 km, bán kính tác chiến 2.775 km. Đây là loại máy bay cánh cụp cánh xoè, mang được đến 8 tấn vũ khí gồm bom và tên lửa. Máy bay này được cho tương đương loại F-111 cánh cụp cánh xoè của Mỹ.

Tiêm kích Su-24 của Nga bị rơi, 2 phi công thiệt mạng - ảnh 2
Đây là loại máy bay thiết kế cánh cụp cánh xoè - Ảnh: RIA

Tin Nóng

>> Nga: Tiêm kích MiG-29 bị rơi do đâm phải chim
>> Nga ngừng bay oanh tạc cơ Tu-95 sau sự cố cháy động cơ
>> Nga mất 2 tiêm kích trong 1 ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.