TNO

Tàu ngầm Hải Phòng và những cột mốc đáng nhớ

31/01/2015 15:01 GMT+7

(Tin Nóng) Lúc 12 giờ trưa 31.1.2015, tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đã được lai dắt an toàn vào quân cảng Cam Ranh từ tàu hàng Rolldock Star trên Vịnh Cam Ranh. Sau 2 năm 9 tháng kể từ lúc khởi đóng ở Nhà máy Admiralty (Nga), tàu ngầm Hải Phòng đã hiện diện ở Việt Nam, góp phần vào khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

(Tin Nóng) Lúc 12 giờ trưa 31.1.2015, tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đã được lai dắt an toàn vào quân cảng Cam Ranh từ tàu hàng Rolldock Star trên Vịnh Cam Ranh. Sau 2 năm 9 tháng kể từ lúc khởi đóng ở Nhà máy Admiralty (Nga), tàu ngầm Hải Phòng đã hiện diện ở Việt Nam, góp phần vào khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.


Tàu ngầm Hải Phòng được lai dắt khỏi tàu hàng Rolldock Star trưa ngày 31.1.2015 - Ảnh: Nguyễn Chung

Mời bạn cùng Tin Nóng nhìn lại những cột mốc thời gian đáng nhớ của tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng, chiếc tàu ngầm thứ 3 đã về Việt Nam trong số 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636.1 Việt Nam đặt Nga đóng theo hợp đồng ký cuối năm 2009. Trước đó, hai tàu ngầm đã về Cam Ranh là HQ 182 Hà Nội (tháng 1.2014) và HQ 183 TP.HCM (tháng 3.2014).

Tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng khởi đóng từ ngày 28.3.2012 tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg (Nga), hạ thuỷ ngày 28.8.2013. Ngày 18.12.2013 tàu ngầm Hải Phòng có chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên ở Kaliningrad đến 28.12.2013, và quay về St.Petersburg.

Đợt thử nghiệm cấp nhà máy thứ hai diễn ra từ 18 - 26.1.2014, sau đó tàu được đưa vào thử nghiệm cấp quốc gia từ ngày 2.3.2014 và quay về St. Petersburg.

Ngày 14.3.2014 Việt Nam và Nga ký chứng chỉ bàn giao kỹ thuật tàu ngầm Hải Phòng.

Tàu Hải Phòng tiếp nhận thủy thủ đoàn Việt Nam và huấn luyện ven biển vào nửa sau của tháng 5.2014. Vào đầu tháng 7.2014 tàu Hải Phòng tiến hành chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên trong tổng số 5 chuyến, theo quy trình đào tạo thủy thủ đoàn Việt Nam.

Ngày 4.12.2014, tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg (Nga), đại diện hải quân Việt Nam và Nga đã ký chứng nhận chấp nhận kỹ thuật tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng. Tàu được bàn giao cho Việt Nam chỉ sau 6 tháng kể từ lần thử nghiệm sau cùng, có lẽ thuỷ thủ Việt Nam đã hoàn tất khoá đào tạo nhanh hơn kỳ vọng, theo trang tin bmpd (Nga).

Trong thời gian thử nghiệm, tàu Hải Phòng đã lặn 25 lần, hoạt động dưới mặt nước 62 giờ.

Rạng sáng 16.12.2014 (giờ VN), tàu hàng Rolldock Star chở tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng đã rời cảng St.Petersburg (Nga) về Việt Nam. Sau 44 ngày, tàu đã đến Cam Ranh lúc 18 giờ 50 tối 28.1.2015.


Ngày 28.3.2012, khởi công đóng chiếc tàu ngầm thứ 3 cho Việt Nam, HQ 184 Hải Phòng, tại xưởng số 12, Nhà máy Admiralty (St.Petersburg, Nga). Trong ảnh là buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng sự kiện này tại xưởng đóng tàu - Ảnh: Nhà máy Admiralty


Trao mô hình chiếc HQ 184 Hải Phòng cho đại diện Việt Nam - Ảnh: Nhà máy Admiralty


Ngày 25.2.2013, tại xưởng số 12, phần thân dưới tàu ngầm Hải Phòng đã hoàn thành, tiếp tục gắn các khối bên trên của tàu - Ảnh: Nhà máy Admiralty


Hạ thủy tàu ngầm Hải Phòng ngày 28.8.2013 - Ảnh: Nhà máy Admiralty


Tàu ngầm Hải Phòng trên đà, chuẩn bị xuống nước - Ảnh: Nhà máy Admiralty


Tàu ngầm Hải Phòng đã tiếp nước thành công - Ảnh: Nhà máy Admiralty


Tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng tại cầu cảng Nhà máy Admiralty tháng 3.2014 sau chuyến thử nghiệm trên biển thành công. Thời gian này ở biển Bắc còn lạnh nên tuyết phủ trắng con tàu - Ảnh: Nhà máy Admiralty


Hai tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng (trái) và HQ 185 Đà Nẵng (phải) trước Nhà máy đóng tàu Admiralty, St.Petersburg, Nga cuối tháng 7.2014 - Ảnh: Nhà máy Admiralty


Tàu ngầm Hải Phòng trong một lần thử nghiệm trên biển Baltic - Ảnh: ruspodplav


Tàu ngầm Hải Phòng trong lần thử nghiệm trong khu vực cảng St.Petersburg ngày 5.11.2014


Tàu ngầm Hải Phòng đang di chuyển lên tàu hàng Rolldock Star ngày 13.12.2014 tại cảng St.Petersburg, Nga - Ảnh: airbase.ru


Tàu hàng Rolldock Star chở tàu ngầm Hải Phòng về đến Việt Nam tối 28.1.2015, neo đậu trên vịnh Cam Ranh sáng 29.1.2015 - Ảnh: Đ.Q


Sáng 31.1.2015, tàu ngầm Hải Phòng được đưa ra khỏi tàu hàng Rolldock Star - Ảnh: Nguyễn Chung

Tin Nóng

>> Tàu ngầm Khánh Hòa sẽ chạy thử vào tháng 5.2015
>> Tàu ngầm Hải Phòng rời Singapore về Việt Nam
>> Tàu ngầm Hải Phòng đã đến Singapore
>> Tàu ngầm Hải Phòng qua eo Sunda, vào biển Java
>> Nhà máy Admiralty lập kỷ lục đóng và giao tàu ngầm Kilo
>> Sáng nay 16.12, tàu ngầm Hải Phòng đã lên đường về nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.