TNO

Sức sống kỳ diệu của bé trai gần lìa đầu vì tai nạn giao thông

08/10/2015 21:47 GMT+7

(Tin Nóng) Jaxon Taylor, bé trai 16 tháng tuổi vừa được xuất viện tại Bệnh viện Brisbane (Úc) sau khi trải qua ca phẫu thuật gắn lại đầu với cột sống thành công và nằm viện gần 1 tháng.

(Tin Nóng) Jaxon Taylor, bé trai 16 tháng tuổi vừa được xuất viện tại Bệnh viện Brisbane (Úc) sau khi trải qua ca phẫu thuật gắn lại đầu với cột sống thành công và nằm viện gần 1 tháng.

Sức sống kỳ diệu của bé trai gần lìa đầu vì tai nạn giao thông - ảnh 1
Bé trai có sức sống kỳ diệu - Ảnh: Mirror

Theo Mirror ngày 8.10, hôm 15.9 bé Jaxon đi cùng với mẹ và chị gái 9 tuổi trên ô tô, và xe của họ va chạm với một chiếc xe khác với tốc độ 112 km/giờ. Lực đụng của xe quá mạnh khiến đầu của bé lìa khỏi  cột sống bên trong, loại chấn thương thường sẽ dẫn đến tê liệt hoặc tử vong.

Nhưng các bác sĩ tại Bệnh viện Brisbane đã mang lại cuộc sống mới cho bé sau ca phẫu thuật sáu giờ lắp đầu với cột sống.

Tiến sĩ Askin, người thực hiện ca phẫu thuật, cho biết: "Rất nhiều trẻ em sẽ không sống được nếu bị chấn thương như vậy ở tuổi này, và nếu chúng có thể sống sót thì cũng tỉnh lại, sau đó không bao giờ có thể di chuyển được hoặc thở lại".

Ông cho biết tình trạng của Jaxon là chấn thương nặng nhất mà ông từng thấy.

Theo truyền thông địa phương, cổ và đầu của Jaxon được gắn với cột sống bằng một chiếc vòng chuyên biệt. Jaxon có thể được gỡ bỏ cái vòng này trước Giáng sinh.

Daily Mail dẫn lời mẹ của bé, bà Rylea nói rằng sự phục hồi của con bà là “phép lạ”.

 

 

Ngọc Lam

>> Phẫu thuật thành công em bé có đầu to nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.