TNO

Người đàn bà “vô sinh” có 153 con, cháu

28/01/2015 14:59 GMT+7

(Tin Nóng) Được các bác sĩ cho là bị vô sinh, nhưng sau đó một phụ nữ đã sinh tới 14 người con. Tính đến nay bà đã có tổng cộng 153 con, cháu, chắt.

(Tin Nóng) Được các bác sĩ cho là bị vô sinh, nhưng sau đó một phụ nữ đã sinh tới 14 người con. Tính đến nay bà đã có tổng cộng 153 con, cháu, chắt.

Người đàn bà “vô sinh” có 153 con cháu 1
Cụ bà 88 tuổi và các con cháu - Ảnh: SWNS

Theo Mirror ngày 26.1, cụ bà Emma Derrick, 88 tuổi sống tại Knowle, thành phố Bristol (Anh) là một trong những phụ nữ có nhiều con. cháu nhất vùng này. Điều đáng nói là trước đó, các bác sĩ cho rằng bà không thể có con.

“Tôi bị sốt thấp khớp ba lần. Khi tôi 16 tuổi, các bác sĩ đều cho rằng tôi sẽ bị vô sinh”, bà Emma nói.

Năm 16 tuổi, bà Emma lấy chồng. Cho đến năm 21 tuổi, bỗng nhiên người phụ nữ này mang thai. Sau khi đứa con đầu tiên chào đời khỏe mạnh, các bác sĩ cho biết bà sẽ có thể sinh được nhiều con nữa.

Quả thật, vợ chồng của bà đã có đến 14 người con. Sau đó họ có thêm 46 người cháu, 90 chắt và ba chút.


Đại gia đình hạnh phúc - Ảnh: SWNS

Ông Derrick, chồng bà Emma đã mất cách đây 20 năm. Hiện đại gia đình hơn 150 người sống trong hai ngôi nhà lớn tại Bristol.

Tin Nóng

>> Tập yoga điều trị vô sinh
>> Những điều cần biết về vô sinh và hiếm muộn
>> Tỷ lệ vô sinh của người Việt Nam khá cao
>> 7% cặp vợ chồng bị vô sinh
>> Hào quang cực hiếm xuất hiện
>> Say rượu, đòi mở cửa thoát hiểm trên máy bay
>> Ca mang thai 2 cặp song sinh cực hiếm
>> Bắt được con tôm hùm màu xanh biếc cực hiếm
>> Bảo tồn giống chó Phú Quốc quý hiếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.