TNO

Nga: Tiêm kích MiG-29 bị rơi do đâm phải chim

04/07/2015 09:49 GMT+7

(Tin Nóng) Chiều 3.7, một tiêm kích MiG-29 khi đang bay luyện tập ở vùng Krasnodar (phía đông nước Nga) thì bị rơi và bốc cháy, phi công là một thiếu tướng Không quân Nga kịp nhảy dù, theo hãng tin RIA.

(Tin Nóng) Chiều 3.7, một tiêm kích MiG-29 khi đang bay luyện tập ở vùng Krasnodar (phía đông nước Nga) thì bị rơi và bốc cháy, phi công là một thiếu tướng Không quân Nga kịp nhảy dù, theo hãng tin RIA.

Nga: Tiêm kích MiG-29 bị rơi do đâm phải chim - ảnh 1
Tiêm kích MiG-29 của Nga đang được tiếp dầu trên không - Ảnh: RIA

Tai nạn xảy ra lúc 14 giờ 37 (giờ Moscow) chiều 3.7. Phi công là thiếu tướng Alexander Berzan, phụ trách lực lượng an ninh của Không quân Nga, theo website của Bộ Quốc phòng Nga. Máy bay khi đó đang bay tập thì mất kiểm soát và rơi xuống đất nổ tung, phi công kịp nhảy dù và đã được cứu an toàn.

Sau đó Không quân Nga ra thông báo cho hay máy bay bị nạn do một con chim đã lao vào động cơ. Nơi máy bay rơi không có dân cư, cách sân bay quân sự 8 km.

Không quân Nga đã cho ngừng bay tất cả máy bay MiG-29 để chờ báo cáo chính thức về tai nạn.

Đây là vụ rơi máy bay MiG-29 thứ 2 trong vòng 1 tháng qua tại Nga. Vụ trước đó xảy ra đầu tháng 6.2015, khi 1 máy bay MiG-29 loại 2 chỗ ngồi khi bay huấn luyện ở gần trường bắn Ashuluk tại vùng Astrakhan thì bị rơi, 2 phi công kịp nhảy dù thoát nạn. Ngoài ra trong tháng 6 còn có 1 tiêm kích Su-34 bị hư hỏng khi hạ cánh và 1 máy bay ném bom Tu-95 bị cháy động cơ.

Cũng trong ngày 3.7, một trực thăng Mi-8 với 5 người trên máy bay đã mất tích sau khi chở 1 bệnh nhân trẻ em từ Surgut đến Nizhnevartovsk (vùng Ural, Nga) và quay về. Việc tìm kiếm máy bay mất tích diễn ra khẩn trương trong điều kiện thời tiết xấu và phải tạm ngưng đến sáng 4.7.

MiG-29 là một trong các loại tiêm kích phổ biến tại Nga và trên thế giới, do hãng Mikoyan phát triển. Máy bay này ra mắt lần đầu vào tháng 10.1977, bắt đầu sản xuất vào năm 1983. MiG-29 là máy bay chiến đấu hạng trung, có nhiệm vụ không chiến và tấn công mặt đất. MiG-29 có 2 động cơ, tốc độ tối đa 2.450 km/giờ, bay cao 18 km, tầm hoạt động 1.430 km.

Tin Nóng

>> Xem tiêm kích F-16 của Đan Mạch bắn hạ UAV
>> Tiêm kích Anh 24 giờ xuất kích 4 lần cản máy bay Nga trên biển Baltic
>> Tiêm kích Su-30 của Trung Quốc đáp khẩn vì hỏng động cơ
>> Nga mất 2 tiêm kích trong 1 ngày
>> Ấn Độ muốn tiêm kích Mig-29K có thể đáp bằng 1 động cơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.