TNO

Nga không kích quân IS bằng loại bom thông minh gì?

04/10/2015 16:27 GMT+7

(Tin Nóng) Các máy bay ném bom hiện đại Su-34 của Nga đã oanh kích phiến quân IS ở Syria bằng loại bom KAB-250 dẫn đường bằng vệ tinh Glonass, theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.10.

(Tin Nóng) Các máy bay ném bom hiện đại Su-34 của Nga đã oanh kích phiến quân IS ở Syria bằng loại bom KAB-250 dẫn đường bằng vệ tinh Glonass, theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.10.

Nga không kích quân IS bằng loại bom thông minh gì? - ảnh 1
Lắp bom cho Su-34 ở Syria - Ảnh: RIA

Bom KAB-250 được thả bởi máy bay Su-34 từ độ cao 5.000 m, đã huỷ diệt chính xác các mục tiêu trên mặt đất mấy ngày qua như sở chỉ huy, trại huấn luyện, kho vũ khí của IS mà không ảnh hưởng đến các cơ sở lân cận. Hãng tin RIA dẫn lời Đại sứ Syria tại Nga là Riyad Haddad cho hay loại bom này tiêu diệt chính xác bọn khủng bố mà không gây hại đến vị trí của dân thường.

"Để chống lại bọn khủng bố ở Syria, không quân vũ trụ Nga đã sử dụng các vũ khí chính xác mới nhất, như loại bom dẫn đường bằng vệ tinh. Loại bom này sau khi rời khỏi cánh máy bay liền tự động chỉnh hướng rơi theo chỉ dẫn của vệ tinh định vụ GLONASS (của Nga), cùng chỉ dẫn từ phi công trên máy bay. Do vậy độ sai lệch mục tiêu của loại bom này chỉ trong khoảng 1 - 2 m tuy điều kiện thời tiết và thời gian. Loại bom này cho phép tiêu diệt chính xác kẻ thù và tránh gây thương vong cho thường dân”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

KAB-250 là loại bom thuộc dạng vũ khí có độ chính xác cao, ra đời từ giữa những năm 2000. Loại vũ khí thông minh này ra mắt lần đầu tại Triển lãm hàng không MAKS-2011 ở Zhukovsky, ngoại ô Moscow. Bom KAB-250 do tập đoàn Tên lửa chiến lược Nga sản xuất, dự định bố trí cho loại tiêm kích tàng hình T-50 PAK FA (gắn trong khoang bom), nhưng cũng có thể trang bị cho các máy bay khác (gắn vào các giá treo vũ khí dưới cánh như với Su-34).

Bom KAB-250 nặng 250 kg, mang đầu nổ nặng 127 kg. Bom dài 3,2 m, đường kính thân 285 mm và có các cánh với sải cánh 55 cm.

Nga không kích quân IS bằng loại bom thông minh gì? - ảnh 2
Nga không kích quân IS bằng loại bom thông minh gì? - ảnh 3
Bom KAB-250 dẫn đường bằng vệ tinh Glonass

Ngoài ra, Không quân Nga cũng sử dụng loại bom KAB-500 (nặng 500 - 560 kg, đầu nổ nặng 380 kg) với độ sai lệch mục tiêu chỉ trong khoảng 5 m. Loại bom này dài 3 m, đường kính  400 mm, sải cánh dài 750 mm.

Trong clip do Bộ Quốc phòng Nga công bố có thể nhìn thấy một chiếc Su-34 (số hiệu 22) mang loại bom KAB-500 quay về căn cứ, do bộ phận điều khiển dẫn đường vệ tinh của quả bom này bị trục trặc.

Su-34 còn sử dụng loại bom xuyên phá bê tông BETAB-500 (loại 500 kg), phá xuyên qua hàng mét bê tông. Ngày 3.10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Su-34 đã ném bom BETAB-500 phá huỷ 1 boongke bê tông kiên cố làm sở chỉ huy của IS và hầm ngầm chứa vũ khí ở ngôi làng gần Raqqa.
Nga không kích quân IS bằng loại bom thông minh gì? - ảnh 4
Bom KAB-500 dẫn đường bằng vệ tinh Glonass, loại xuất khẩu, tại triển lãm MAKS-2013 - Ảnh: bmpd
Nga không kích quân IS bằng loại bom thông minh gì? - ảnh 5
Su-34 quay về căn cứ ở Latakia (Syria) với 1 quả bom KAB-500
Nga không kích quân IS bằng loại bom thông minh gì? - ảnh 6
Su-24 ở Syria với loại bom OFAB-250 - Ảnh: RIA

Ngoài ra máy bay ném bom Su-24 của Nga ở Syria sử dụng loại bom thông thường OFAB-250. Loại bom mang thuốc nổ cực mạnh này dài 1,45 m, đường kính 325 mm, nặng 266 kg, đầu nổ nặng 97 kg. Loại bom này dùng tiêu diệt các cơ sở và khí cụ của đối phương là chính.

Xem lắp bom vào máy bay Su-24 và Su-34 tại Syria:

Tin Nóng

>> Những vũ khí có thể đe doạ máy bay Nga ở Syria
>> Cuộc sống quân nhân Nga ở căn cứ không quân tại Syria
>> Su-34 Nga lần đầu xuất kích không ném được bom ở Syria
>> Tìm hiểu các loại máy bay Nga tác chiến ở Syria
>> Các máy bay Nga đến Syria như thế nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.