TNO

Lượng máy bay chiến đấu của Mỹ bằng Nga và Trung Quốc cộng lại

28/02/2015 18:40 GMT+7

(Tin Nóng) Theo giới chuyên môn, tính đến đầu năm 2015, thực lực của toàn Không lực Mỹ (cả không quân lẫn không quân Hải quân và không quân thuộc lực lượng Thuỷ quân lục chiến) còn rất đáng nể với số máy bay chiến đấu bằng tổng lượng chiến đấu cơ của Nga và Trung Quốc cộng lại, tức hơn 2.000 chiếc.

(Tin Nóng) Theo giới chuyên môn, tính đến đầu năm 2015, thực lực của toàn Không lực Mỹ (cả không quân lẫn không quân Hải quân và không quân thuộc lực lượng Thuỷ quân lục chiến) còn rất đáng nể với số máy bay chiến đấu bằng tổng lượng chiến đấu cơ của Nga và Trung Quốc cộng lại, tức hơn 2.000 chiếc. Những con số cụ thể như sau:


F-16 và F-15 của Không quân Mỹ bay hỗn hợp. Đây là 2 loại máy bay chủ lực của lực lượng không quân Mỹ (USAF) - Ảnh: Không lực Mỹ

Với loại F-15, Không quân Mỹ (USAF) hiện có 222 chiếc F15C còn tiếp tục hoạt động đến năm 2025; F15D là 22 chiếc; F15E Strike Eagle: 219 chiếc (đang được nâng cấp để tiếp tục phục vụ đến năm 2015).

Loại F16 C/D Fighting Falcon nhiều nhất, với 983 chiếc.

F22A Raptor (chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, tàng hình, không xuất khẩu) có 186 chiếc. Còn loại F35A Lightning II là 47 chiếc. Đây là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, có khả năng tàng hình, được xuất khẩu sang một số nước.

Không quân thuộc Thuỷ quân lục chiến hiện có 149 chiếc F18 A/C/D.

Không quân thuộc Hải quân, chủ yếu trang bị loại F-18, gồm F-18 A/B/C/D là 433 chiếc, F-18 E/F: 565 chiếc, và F-35 Lightning II có 4 chiếc.

Cần biết rằng theo kế hoạch mua sắm quốc phòng, Mỹ muốn có lượng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 phải nhiều hơn hẳn tổng số chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của cả Nga và Trung Quốc cộng lại.


Hai chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5, F-22 Raptor. Loại máy bay này Mỹ không xuất khẩu - Ảnh: Không lực Mỹ


Còn loại tiêm kích tàng hình F-35 này vẫn đang thử nghiệm, dự kiến trang bị hàng loạt cho Không quân, Hải quân, Thủy quân lục chiến Mỹ và bán cho các nước đồng minh từ giữa năm 2015 - Ảnh: Không lực Mỹ

So với Nga, tính đến cuối năm 2014 Nga có trên 750 chiến đấu cơ và trong năm 2015 sẽ nhận về 126 chiếc máy bay quân sự cánh cố định các loại, gồm một số máy bay ném bom.

Trong khi đó tổng lượng chiến đấu cơ, máy bay ném bom và máy bay tấn công hỗ trợ bộ binh của Trung Quốc khoảng 1.900 chiếc các loại, trong đó có 600 chiếc thuộc loại hiện đại (thế hệ thứ 4 trở lên).

Trung Quốc hiện có 253 chiếc J-11 phát triển từ kiểu Su-27K của Nga; 15 chiếc J-15 (phiên bản triển khai từ J-11).

Còn J-16 được Công ty Máy bay Shenyang thiết kế và sản xuất là máy bay chiến đấu đa năng (chiến đấu cơ kiêm ném bom) phát triển từ kiểu J-11BS. J-16 có tầm hoạt động xa, các hệ thống điện tử nâng cấp được cho là tương tự kiểu F-15E Strike Eagle của không lực Mỹ. Theo các nhà phân tích, J-16 là một bản cóp-pi Su-30MK2 của Nga.

Ngoài ra Trung Quốc còn có kiểu máy bay tàng hình J-31 vẫn đang thử nghiệm.

Pháp hiện có khoảng 283 chiến đấu cơ, Anh có 100 chiếc và Đức cũng khoảng 100 chiếc.

 
Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Nga, chiếc T-50 (PAK FA) - Ảnh: TASS


Tiêm kích tàng hình J-31 của Trung Quốc trong lần bay thử nghiệm tháng 10.2014. Trung Quốc vẫn phải dựa vào Nga để trang bị động cơ cho các máy bay chiến đấu tiên tiến của nước này - Ảnh: globalaviationreport

P. Nguyễn Dũng
(tổng hợp)

>> Không quân Anh khó địch nổi không quân Nga
>> Năm 2015, Quân đội Việt Nam nhận thêm 10 tiêm kích Su-30MK2
>> Xem tiêm kích F-35 thử nghiệm trong các điều kiện thời tiết
>> Không quân Mỹ sắp chọn nhà thầu máy bay ném bom thế hệ mới
>> Không quân Trung Quốc: Nhiều về lượng, ít về chất
>> Châu Âu tăng cường không quân
>> Ấn Độ ký thoả thuận mua trước 24 tiêm kích Rafale của Pháp ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.