TNO

Hình ảnh tiêm kích F-16 Hy Lạp đâm xuống sân bay làm 10 người chết

27/01/2015 11:44 GMT+7

(Tin Nóng) Một tiêm kích F-16 loại 2 chỗ ngồi của Không quân Hy Lạp bị rơi ngay khi vừa cất cánh ở căn cứ Los Llanos (Tây Ban Nha) chiều 26.1 làm ít nhất 10 người chết, hàng chục người bị thương, nhiều máy bay bị phá hủy.

(Tin Nóng) Một tiêm kích F-16 loại 2 chỗ ngồi của Không quân Hy Lạp bị rơi ngay khi vừa cất cánh ở căn cứ Los Llanos (Tây Ban Nha) chiều 26.1 làm ít nhất 10 người chết, hàng chục người bị thương, nhiều máy bay bị phá hủy.


F-16 của Không quân Hy Lạp rơi xuống căn cứ không quân ở Tây Ban Nha chiều 26.1, gây ra vụ cháy nổ làm chết 10 người, hàng chục người khác bị thương, nhiều máy bay bị phá hủy - Ảnh: Reuters

Theo CNN, chiếc tiêm kích này khi vừa cất cánh ở căn cứ không quân Los Llanos (Tây Ban Nha) lúc 15 giờ 30 chiều 26.1 (giờ địa phương) thì bị mất kiểm soát và đâm xuống đất, gây ra cảnh cháy nổ kinh hoàng trên sân bay. Ít nhất 10 người chết, gồm 2 phi công Hy Lạp và 8 quân nhân Pháp. Ngoài ra còn ít nhất 21 người khác bị thương nặng, chủ yếu là lính Pháp và Ý.

Xem clip cảnh cháy nổ kinh hoàng từ vụ rơi tiêm kích F-16 của Hy Lạp tại Tây Ban Nha:

Chiếc F-16 của Hy Lạp đang tham gia hoạt động diễn tập quân sự của khối NATO. Máy bay này đã đâm xuống khu vực bố trí các chiến đấu cơ khác của khối NATO, làm ít nhất 4 máy bay chiến đấu khác bị cháy rụi, gồm 2 chiếc Mirage 2000D và 2 chiếc Rafale của không quân Pháp và Ý. Một số trực thăng cũng bị hư hỏng vì tai nạn này.

Hình ảnh cảnh cháy nổ khi tiêm kích F-16 của Hy Lạp rơi tại Tây Ban Nha:


Nhiều quân nhân và máy bay của Pháp, Ý bị vạ lây khi tiêm kích F-16 của Hy Lạp rơi khi vừa cất cánh trong khuôn khổ cuộc diễn tập quân sự của NATO - Ảnh: Reuters


Khói lửa bốc cao từ vụ tai nạn - Ảnh: EPA


Tổng cộng 4 tiêm kích của Pháp và Ý cùng nhiều trực thăng bị phá hủy từ vụ rơi tiêm kích F-16 của Hy Lạp - Ảnh: AFP


F-16D loại 2 chỗ ngồi của Không lực Mỹ - Ảnh: Không lực Mỹ

F-16 Fighting Falcon là tiêm kích hạng nhẹ do hãng General Dynamics của Mỹ thiết kế vào nửa đầu thập niên 1970, cất cánh đầu tiên vào năm 1974 và biên chế vào quân đội năm 1978. F-16 là loại bay nhiều nhất trên thế giới với tổng số 2.325 chiếc đủ điều kiện bay. Tổng cộng có gần 40 nước khai thác loại máy bay này, trong đó có Mỹ, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Pakistan...

Vào thập niên 1970, F-16 là một trong các phản lực cơ đầu tiên có buồng lái làm hoàn toàn bằng kính dạng bong bóng giúp tăng tầm quan sát. F-16 có trọng tải tối đa là 19,2 tấn, bay với vận tốc 2.400 km/giờ, bán kính hoạt động 4.200 km, trang bị súng M61 20 ly với cơ số đạn 511 viên. Ngoài ra máy bay có 11 điểm treo tên lửa hoặc bom với tổng trọng lượng 7,7 tấn.

Tin Nóng

>> Mỹ bác bỏ việc quân IS bắn rơi tiêm kích F-16 của Jordan
>> Indonesia nhận thêm 2 tiêm kích F-16
>> Tháng 10.2014, Indonesia nhận thêm 6 tiêm kích F-16
>> Indonesia mua F-16 tân trang: Tăng sức phòng thủ, tiết kiệm tiền
>> Mỹ thử nghiệm thành công chiến đấu cơ F-16 không người lái
>> Mỹ sẽ cải tiến toàn bộ chiến đấu cơ F-16
>> Đài Loan chê F-16 “lên đời”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.