TNO

AgustaWestland chào hàng Việt Nam trực thăng săn ngầm

23/05/2015 11:09 GMT+7

(Tin Nóng) Tập đoàn hàng không AgustaWestland (Anh - Ý) được cho đã chào hàng Hải quân Việt Nam các mẫu trực thăng của hãng, trong đó có loại AW159 có chức năng dò tìm và săn tàu ngầm, theo trang tin quốc phòng IHS Jane’s Weekly ngày 20.5.

(Tin Nóng) Tập đoàn hàng không AgustaWestland (Anh - Ý) được cho đã chào hàng Hải quân Việt Nam các mẫu trực thăng của hãng, trong đó có loại AW159 có chức năng dò tìm và săn tàu ngầm, theo trang tin quốc phòng IHS Jane’s Weekly ngày 20.5.

AgustaWestland chào hàng Việt Nam trực thăng săn ngầm - ảnh 1
Trực thăng săn ngầm AW-159 - Ảnh: AW

Phó chủ tịch AgustaWestland ở châu Á - Thái Bình Dương là ông Andrew Symonds nói với các nhà báo tại Hội nghị - triển lãm an ninh hàng hải Singapore (IMDEX 2015) rằng tập đoàn đang đàm phán với đại diện Hải quân Việt Nam về việc cung cấp các loại trực thăng phù hợp nhu cầu của Việt Nam.

Ông Symonds cho hay: “Chúng tôi giới thiệu các dòng máy bay với trang thiết bị phù hợp nhu cầu của họ. Chúng tôi nói về các loại trực thăng AW109, AW139, và loại trực thăng AW159 có chức năng chống ngầm”.

Ông cũng cho biết thêm dự kiến một đoàn đại biểu của Hải quân Việt Nam sẽ đến Anh vào cuối năm nay để tiếp tục cuộc đàm phán mua trực thăng theo các yêu cầu Việt Nam đưa ra.

Cũng tại IMDEX 2015, AgustaWestland loan báo sẽ giao hàng 4 chiếc trực thăng săn ngầm AW159 đầu tiên cho Hải quân Hàn Quốc vào quý 3.2015, và 4 chiếc tiếp sẽ giao vào 2 tháng đầu năm 2016.

AgustaWestland là liên doanh Anh - Ý chuyên thiết kế và sản xuất trực thăng. Các loại trực thăng có tiếng của tập đoàn này gồm trực thăng hạng nhẹ AW109, trực thăng vận tải AW139 (chở tối đa 15 người) và trực thăng săn ngầm AW159 (cải tiến của loại trực thăng Lynx).

Trực thăng AW159 dài 15,24 m, cao 3,73 m, đường kính cánh quạt chính 12,8 m, có tốc độ bay 291 km/giờ, tầm hoạt động tối đa 777 km. AW159 có thể tác chiến trên bộ lẫn trên biển, trang bị các thiết bị điện tử hiện đại để dò tìm tàu ngầm, và các vũ khí mang theo có tên lửa diệt hạm, ngư lôi, tên lửa đối không, pháo, rocket, mìn biển…

Quân đội Anh đã đặt mua 34 chiếc Wildcat cho Lục quân và 28 chiếc cho Hải quân. Ngày 15.1.2013, Hải quân Hàn Quốc ký hợp đồng đặt mua 8 chiếc AW159, dự kiến giao hàng từ 2015 - 2016. Vào năm 2014, Philippines cũng đặt vấn đề trang bị loại trực thăng AW159.

AgustaWestland chào hàng Việt Nam trực thăng săn ngầm - ảnh 2
Trực thăng săn ngầm AW-159 Wildcat của Hải quân Anh - Ảnh: AW

Tin Nóng

>> Các tập đoàn vũ khí hàng đầu Mỹ đến Việt Nam chào hàng
>> Hồ sơ: CIA từng dùng trực thăng siêu êm đột nhập Vinh
>> Tên lửa mới giúp trực thăng Úc bắn trúng 10/10 mục tiêu
>> Trực thăng tấn công Mỹ, Nga, Trung Quốc cạnh tranh tại Pakistan
>> 10 loại trực thăng hàng đầu của Lục quân Mỹ
>> Nhật Bản tăng cường năng lực săn tàu ngầm
>> Uy lực trực thăng săn ngầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.