TNO

13 nước tham gia thi đấu xe tăng tại Nga

01/08/2015 11:02 GMT+7

(Tin Nóng) Từ hôm nay 1.8, cuộc tranh tài quân đội thế giới (ARMI 2015) chính thức diễn ra tại Nga với phần mở đầu là cuộc thi xe tăng ở Alabino (Moscow) với sự tham dự của quân đội 13 nước. Loại xe tăng T-72B (Việt Nam có trang bị) được nhiều nước chọn để thi đấu.

(Tin Nóng) Từ hôm nay 1.8, cuộc tranh tài quân đội thế giới (ARMI 2015) chính thức diễn ra tại Nga với phần mở đầu là cuộc thi xe tăng (tank biathlon) ở Alabino (Moscow) với sự tham dự của quân đội 13 nước. Loại xe tăng T-72B (Việt Nam có trang bị) được nhiều nước chọn để thi đấu.

13 nước tham gia thi đấu xe tăng tại Nga - ảnh 1
Xe tăng T-72B tại trường bắn Alabino, ngoại ô Moscow - Ảnh: TASS

Theo RBTH ngày 31.7, cuộc tranh tài quân đội thế giới này do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức từ 1 - 15.8, diễn ra đồng thời ở 11 địa điểm tại Nga, với sự tham gia của 57 đội từ 17 nước (hơn 2.000 lính), thi đấu 14 hạng mục, từ trên bộ, trên không đến trên biển. Cuộc thi đấu với xe tăng nằm trong các hạng mục này.

Cuộc thi Tank Biathlon đầu tiên diễn ra năm 2013, với 4 nước tham dự là Nga, Armenia, Belarus và Kazakhstan. Đến năm 2014 có 12 nước tranh tài. Năm 2015 này là 13 nước, gồm Angola, Armenia, Venezuela, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Kuwait, Mông Cổ, Nicaragua, Nga, Tajikistan và Serbia.

Năm 2015, cuộc thi đấu tăng nằm trong chương trình cuộc thi tranh tài của quân đội thế giới (ARMI 2015) do Nga đăng cai lần đầu. 

Cuộc thi đấu tăng chia làm 2 vòng đấu. Đầu tiên là thi cá nhân, tức mỗi nước cử 1 xe tăng tham gia đua để xếp hạng xe tăng. Các xe náy sẽ xuất phát cách nhau vài phút và cố vượt qua các chướng ngại vật.

Vòng thứ 2 là thi đồng đội, chọn ra nhóm tăng chiến đấu tốt nhất. Ngoài việc vượt chướng ngại vật, các nhóm tăng của các nước phải tổ chức bắn mục tiêu, chống trực thăng, vượt bãi mìn, vượt hoả lực địch v.v.

Các xe tăng mỗi nước sơn màu khác nhau, đội Nga sơn màu đỏ.

Phần thưởng cho đội thắng cuộc thi là 1 xe tăng chiến đấu T-90S hiện đại nhất của Nga. Năm ngoái đội Armenia nhận phần thưởng này.

13 nước tham gia thi đấu xe tăng tại Nga - ảnh 2
Nhiều quân đội tích cực tập luyện trước ngày diễn ra thi đấu chính thức tại Nga - Ảnh: RIA
13 nước tham gia thi đấu xe tăng tại Nga - ảnh 3
Giải thưởng dành cho đội tăng xuất sắc nhất là chiếc xe tăng T-90S của Nga - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

T-72, xe tăng chủ lực trong thi đấu

Loại tăng chủ đạo của cuộc thi, được các nước chọn là xe tăng T-72B lừng danh thời Liên Xô. Chỉ có Trung Quốc thi bằng xe tăng Type 96 mang từ nhà qua, tương tự loại thi năm 2014. Trung Quốc cũng là nước mang hầu hết khí tài của mình sang thi đấu tại Nga.

Trong các nước tranh tài có Nicaragua, đang có ý định mua xe tăng T-72B và đây là dịp họ kiểm nghiệm loại tăng này trên thực địa.

Theo TASS, xe tăng T-72 chế tạo từ thời Liên Xô, được đánh giá là mẫu xe tăng tốt nhất thế giới lúc đó và cho đến nay. Loại nâng cấp cuả dòng tăng này là T-72B, T-72B3M.

Xe tăng T-72B đang được quân đội nhiều nước sử dụng, như Nga, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Georgia, Việt Nam… Loại xe tăng này do tập đoàn Uralvagonzavod sản xuất từ 1985 – 1992. Tăng T-72B có tổ lái 3 người, trọng lượng chiến đấu 44,5 tấn, động cơ diesel công suất 840 mã lực, tốc độ tối đa 50 km/giờ. Xe tăng T-72B vũ trang 1 pháo 125 mm, 1 súng máy 7,62 mm và đại liên phòng không 12,7 mm. Xe có thể leo dốc 30 độ, vượt tường cao 0,85 m, hào sâu 2,8 m, vượt sông hồ cạn 1,2 m (5 m nếu trang bị thiết bị chuyên dụng).

Tại cuộc thi đấu xe tăng năm 2014, có các đội chọn tăng T-72B là Venezuela, Armenia, Kyrgyzstan, Angola, Mông Cổ, Belarus, Ấn Độ, Kazakhstan, Serbia và Kuwait.

13 nước tham gia thi đấu xe tăng tại Nga - ảnh 4
Các đội tham gia cuộc thi Tank Biathlon sơn màu khác nhau trên xe - Ảnh: TASS

Còn tăng T-72B3M (T-72B4) là mẫu nâng cấp sâu hơn của T-72, lần đầu tiên giới thiệu tại cuộc thi đấu tăng 2014 ở Nga, và do đội Nga lái. Loại tăng này trang bị động cơ mới (1.130 mã lực), hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, camera sau, hộp số tự động, tốc độ tối đa 75 km/giờ. Các thông số khác tương tự T-72B.

Trong cuộc tranh tài quân đội thế giới tại Nga còn có các màn biểu diễn thi đấu không chiến, nhảy dù, ném bom, thiết giáp đổ bộ, bắc cầu phao, chiến tranh phòng hoá, và cả thi nấu ăn dã chiến.

Xem cảnh quân đội các nước tập luyện chuẩn bị thi đấu ARMI 2015 – Nguồn: Truyền hình quân đội Nga

Anh Sơn

>> Sau 100 năm xuất hiện, xe tăng vẫn còn vai trò chủ lực
>> Nga sẽ lập quân đoàn xe tăng Armata
>> Khó khăn kinh tế khiến Nga khó sớm có siêu xe tăng Armata
>> Uralvagonzavod, lò sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới của Nga
>> Công thức toán giúp tìm ra số xe tăng phát xít Đức sản xuất
>> 50.000 USD một chiếc xe tăng T-72
>> Xe tăng T-55 và những thăng trầm trên chiến trường
>> Xem xe tăng quốc tế thi đấu biểu diễn tại Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.