Trả thù bằng bom xăng, lãnh án

21/06/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 20.6, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên phạt Trần Ngọc Sang (16 tuổi, ngụ H.Củ Chi) 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Sang và Nguyễn Thị Thanh Trúc là học sinh lớp 9 (khác lớp), Trường THCS Trung An, H.Củ Chi. Khoảng tháng 6.2011, hai bên nhắn tin qua lại rồi phát sinh mâu thuẫn. Tức giận, trưa 29.8.2011, Sang mua 1 lít xăng đổ vào 2 chai thủy tinh, dùng bông gòn nhét vào miệng chai làm ngòi.

Sau đó, thấy Trúc đang ngồi trong lớp học, Sang châm lửa chai xăng, ném vào gây cháy nổ, làm bỏng 6 học sinh với thương tích từ 14 - 32%. Chai còn lại, Sang ném ở hành lang nhà vệ sinh gây cháy nổ nhưng không gây thiệt hại gì về tài sản.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.