Lãnh án vì bắt cóc tống tiền

30/11/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 29.11, TAND H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) tuyên phạt Bùi Văn Thảo (32 tuổi, ở P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi) 15 năm 6 tháng tù giam về tội trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản và bắt cóc con tin tống tiền.

Ngày 9.3.2012, Công an H.Tư Nghĩa trích xuất, dẫn giải Thảo từ Trại giam Kim Sơn (Bình Định) về nhà tạm giữ Công an H.Tư Nghĩa để phục vụ công tác xét xử trong một vụ án trộm cắp tài sản. Ngày 13.3.2012, TAND H.Tư Nghĩa tuyên phạt Thảo 6 năm tù giam. Trước đó, ngày 10.11.2011, TAND H.Sơn Tịnh cũng đã tuyên phạt Thảo 8 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp.

Trong thời gian ở nhà tạm giữ Công an H.Tư Nghĩa, Thảo trốn trại và tiếp tục trộm cắp xe máy. Ngày 22.5.2012, Thảo trở về TP.Quảng Ngãi bắt cóc con tin đưa lên núi Thiên Bút (P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) để tống tiền. Công an Quảng Ngãi đã huy động hàng trăm cảnh sát bao vây núi Thiên Bút, truy lùng bắt giữ Thảo, giải cứu con tin ngay trong sáng cùng ngày.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.