Giết người lãng xẹt

12/03/2011 23:03 GMT+7

Nguyễn Hoàng Thúc (42 tuổi) bị Công an H.Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) bắt tạm giam hôm qua 12.3 do can tội giết người. Thấy gia cảnh Thúc khó khăn lại bị bệnh gan, một tổ chức thiện nguyện đóng tại xã Phước Trạch (H.Gò Dầu) tặng cho Thúc hơn 100.000 đồng để đi khám bệnh.

Thúc lấy số tiền này rủ anh Nguyễn Văn Tân (49 tuổi) đi nhậu. Sau khi lai rai, Thúc về nhà không ăn uống gì được, nên rất bực tức và cho rằng anh Tân đã gây bệnh cho y. Thúc đến nhà anh Tân, dùng ghế đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi bỏ về nhà.  

T.N.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.