Giả danh hiệu trưởng đi lừa đảo

08/10/2014 03:00 GMT+7

Ngày 7.10, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Vân (32 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do biết chị L.T.C (ngụ TX.Dĩ An) có nhu cầu xin cho con vào học một trường công tại TP.HCM, Vân gặp chị này rồi "nổ" là hiệu trưởng một trường THPT tại TP.HCM và hứa giúp. Vân nói chị C. đưa 40 triệu đồng để “trà nước” cho các sếp. Sau đó, Vân tiếp tục gặp người nhà của chị này là anh L.V.H (27 tuổi) nhận thêm 12 triệu đồng, giúp anh H. làm giấy phép lái xe. Nhận tiền xong, Vân mang đi tiêu xài cá nhân và bị chị C. tố cáo đến cơ quan công an. 

T.N.T

>> Giả danh cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đắk Lắk: Tuyên phạt “cò” Hoa tù chung thân
>> Truy tố 3 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.