Bi kịch gia đình

30/01/2012 02:01 GMT+7

Hôm qua 29.1, Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận anh Vương Văn Duy (26 tuổi) chết vì đa chấn thương do ngoại lực tác động. Hung thủ được xác định là Vương Văn Héo (55 tuổi, bố ruột Duy).

Hôm qua 29.1, Công an tỉnh Lạng Sơn kết luận anh Vương Văn Duy (26 tuổi) chết vì đa chấn thương do ngoại lực tác động. Hung thủ được xác định là Vương Văn Héo (55 tuổi, bố ruột Duy).

Do mâu thuẫn sinh hoạt gia đình, ông Héo đã dùng gậy đánh chết Duy, sau đó cùng con ruột là Vương Văn Tuấn mang xác Duy ra sau nhà ở xã Hữu Khánh, H.Lộc Bình, chôn nhằm phi tang.

Huy Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.