Bắt đối tượng bị truy nã sau gần 20 năm

12/03/2011 23:02 GMT+7

Ngày 12.3, Công an TP Cần Thơ đã bắt được Tống Văn Giàu (50 tuổi, ngụ Q.Bình Chánh, TP.HCM) sau 18 năm trốn khỏi nơi giam giữ. Năm 1992, Giàu chạy xe máy đụng chết Nguyễn Yến Vi (33 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ngày 20.11.1992, Công an tỉnh Cần Thơ (cũ) đã khởi tố, tạm giam Giàu 4 tháng về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến ngày 10.3.1993, Giàu trốn khỏi nơi giam giữ nên bị công an truy nã. Theo khai báo tại cơ quan điều tra, sau khi bỏ trốn, Giàu về H.Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) lấy vợ, sinh sống cho đến khi bị bắt. Mai Trâm

* Cùng ngày, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa bắt Lê Hoàng Nam (47 tuổi, quê xã Hưng Phú, H.Phước Long, Bạc Liêu), là đối tượng bị truy nã trên 19 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt và trộm cắp tài sản. Đầu năm 1992, Nam lên tỉnh Sóc Trăng làm thuê, cắt lúa mướn. Tại đây, y trộm một con trâu của người dân và bị quần chúng bắt giao công an. Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Nam lừa mượn lúa của gần chục hộ dân nhưng không trả. Nam đã trốn khỏi nơi giam giữ và bị công an phát lệnh truy nã. Sau khi bỏ trốn, Nam lên TP.HCM, đổi tên là Phùng Văn Em,lấy vợ và có 1 con, đi làm thuê cho đến khibị bắt.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.