TNO

Tìm lời giải cho chứng xuất tinh sớm

29/08/2015 15:20 GMT+7

(Tin Nóng) Theo Mayo Clinic, xuất tinh sớm là tình trạng nam giới đạt cực khoái nhanh hơn so với họ hay bạn tình muốn. Dưới đây là những chia sẻ của các chuyên gia trên trang womansday về căn bệnh khó nói này.

(Tin Nóng) Theo Mayo Clinic, xuất tinh sớm là tình trạng nam giới đạt cực khoái nhanh hơn so với họ hay bạn tình muốn. Dưới đây là những chia sẻ của các chuyên gia trên trang womansday về căn bệnh khó nói này.

Tìm lời giải cho chứng xuất tinh sớm - ảnh 1
Chứng xuất tinh sớm có thể điều trị bằng cách giảm lo lắng - Ảnh: Shutterstock

Chỉ trong xã hội loài người mới tồn tại cực khoái nhanh không mong muốn, theo tiến sĩ Brian Steixner, giám đốc Viện Sức khỏe Nam giới thuộc Tập đoàn tiết niệu (Mỹ). Nếu nam giới có dương vật dài 38 cm như các ngôi sao phim khiêu dâm và có thể “giao ban” kéo dài hai tiếng đồng hồ thì loài người sẽ không bao giờ có con và chúng ta sẽ không thể tồn tại. Bởi kéo dài 10 giây thì mới có cơ hội có con.

Tiến sĩ Steixner giải thích rằng đi cùng với sự tiến hóa của con người, con người có khả năng bị đánh thức, kích thích và xuất tinh nhanh hơn khi chúng ta bị đe dọa liên tục từ các động vật ăn thịt, các bộ lạc đối thủ, và các yếu tố khác...

Tuy vậy, điều trớ trêu là nếu xuất tinh sớm lại khiến “cuộc vui” không được trọn vẹn. Xuất tinh sớm - PE là kiểu rối loạn chức năng tình dục nam phổ biến nhất mà ông Steixner trải qua nhiều năm chữa trị chứng bệnh này thừa nhận. Ông cho biết: "Thảm hại nhất là chứng rối loạn cương dương tăng theo cấp số nhân và rất khó chữa trị hơn, vì mong muốn của các ông là phải đạt hiệu suất cao là không thể”.

Tiến sĩ Landon Trost, bác sĩ tiết niệu và Trưởng khoa Vô sinh nam tại Bệnh viện Mayo ở Rochester, Minnesota (Mỹ) cho hay, trung bình đàn ông Mỹ “giao ban” kéo dài 13 phút, Châu Âu chỉ kéo dài 10 phút, và người Đức luôn luôn hiệu quả chỉ ở 7 phút.

Theo tiến sĩ Trost, các ca bệnh nặng có khi bệnh nhân chỉ có thể kéo dài ít hơn một phút và thường là người bệnh cũng mắc bệnh trầm cảm và đái dầm.

Tiến sĩ Steixner cho rằng nam giới mắc chứng bệnh này không nên tuyệt vọng trong việc chữa khỏi bệnh vì tình trạng bệnh này là bình thường. Và trong thực tế, người bị PE là người tiến hóa hơn nhanh hơn những nam giới khác.

Phương pháp chữa bệnh này có thể là tập cơ Kegel để tăng cường sự phát triển cơ bắp nhằm trì hoãn cao trào xuất tinh. Tuy nhiên, một số nam giới lại thích dùng biện pháp chữa ngay tại chỗ như từ thuốc xịt gây tê tại chỗ đến thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc - loại thuốc thường được kê cho chứng trầm cảm và lo lắng, nhưng có tác dụng phụ phổ biến là ngăn hoặc trì hoãn đạt cực khoái.

Hoặc phương pháp phẫu thuật cắt dây thần kinh trên dương vật để làm giảm cảm giác và cho phép bệnh nhân kéo dài cương cứng.

Hoặc một lựa chọn khác là học cách quản lý xuất tinh qua cách quản lý chức năng của hệ thần kinh. Hay như một viên thuốc Viagra có thể tạm thời "chữa bệnh" rối loạn chức năng cương dương, nhưng không đạt hiệu quả chữa trị 100%.

Tiến sĩ Claudia Ressel-Hodan, nhà liệu pháp nhận thức và hành vi tại St. Petersburg, Florida (Mỹ) nhiều năm chữa bệnh khó nói này cho biết, nam giới mắc PE cần tìm hiểu nguồn gốc của sự lo lắng. Lo lắng đó có thể do xem phim khiêu dâm và muốn mình có thể kéo dài như trong phim; hoặc có vợ/bạn tình đòi hỏi kéo dài “giao ban” lâu hơn…

Giảm lo âu thường có thể mang lại kết quả thực tế hơn và đáng kỳ vọng hơn. Hoặc cả hai có thể không tập trung vào giao hợp mà tập trung vào sự dễ chịu là chính, tức không có sự thâm nhập nhưng vẫn đạt khoái lạc tình dục.

Theo tiến sĩ Ressel-Hodan, khi “cuộc vui” không còn phụ thuộc vào “súng”, bệnh sẽ mau giảm nhờ giảm áp lực và giảm lo lắng.

Tiến sĩ Trost cũng sử dụng phương pháp tương tự này, và các báo cáo có từ 45% đến 98% ca thành công trong ngắn hạn.

Ngọc Lam

>> Sáu bài tập giúp nam giới mạnh mẽ trên giường
>> Giải mã những chuyện 'thầm kín' về giới
>> Ba điều giúp chàng kéo dài thời gian ‘trên giường’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.