Tiểu thương thẳng tay chặt đào, nhất định không bán rẻ chiều 30 tết ở Hà Nội

21/01/2023 18:44 GMT+7

Chiều 30 tết, nhiều tiểu thương bán cây cảnh tại Hà Nội ngậm ngùi chặt bỏ lại những cành đào ế, nhất định không chịu bán rẻ cho người dân.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong ngày 21.1 (30 tết), nhiều tiểu thương bán cây cảnh tại đường Lạc Long Quân, Nghi Tàm... đã bỏ đào và những chậu cây ế ven đường.

Những cành đào được bỏ lại trên vỉa hè đường Lạc Long Quân

H.T

Đáng chú ý, một số người cắn răng để chặt phá những cành đào trước khi để lại vỉa hè, nhất định không để bị ép giá. Các tiểu thương này cho rằng, nếu bán rẻ sẽ tạo thói quen chờ xả hàng cho người dân và sẽ càng khó buôn bán hơn trong những năm sau.

Trước đó, trong những ngày giáp tết, nhiều tiểu thương bán hàng trên khắp các con phố Hà Nội đã đồng loạt hạ giá đào, quất và cây cảnh để hy vọng sẽ thu hồi vốn, về nhà ăn tết.

Xem nhanh 20H ngày 30 tết: Tiểu thương buồn vì hoa ế | Tết online thời 4.0
Những cành đào này vài ngày trước có giá cả triệu đồng nhưng đến 30 tết, không có người mua, tiểu thương đành chặt và bỏ lại ven đường

H.T

Thậm chí, có những cành còn nguyên vẹn nhưng vẫn bị bỏ lại

H.T

Tiểu thương ngậm ngùi bỏ lại hàng

H.T

Tiểu thương này chặt bỏ những cành đào còn lại trước khi ra về

H.T

Những cành đào được bỏ lại ngay lập tức được dọn lên xe rác

H.T

Rất nhiều cành đào được chuyển lên xe rác

H.T

Những cây đào cổ thụ đến chiều 30 tết vẫn chưa có người mua

H.T

Một số tiểu thương cố gắng nán lại để bán những cành đào cuối cùng, kéo lại chút vốn

H.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.