Giúp thanh niên tự tạo việc làm, làm giàu tại quê hương

11/12/2012 09:43 GMT+7

(TNO) Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tập huấn trang bị kỹ năng tìm kiếm việc làm; hỗ trợ và khuyến khích thanh niên nông thôn phát triển kinh tế gia đình, làm giàu trên mảnh đất quê hương mình là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn nhiệm kỳ tới nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên.

(TNO) Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tập huấn trang bị kỹ năng tìm kiếm việc làm; hỗ trợ và khuyến khích thanh niên nông thôn phát triển kinh tế gia đình, làm giàu trên mảnh đất quê hương mình là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn nhiệm kỳ tới nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên.

>> Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Nhiều điểm mới
>> 10 ngày chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần X
>> Sẵn sàng cho Đại hội Đoàn toàn quốc
>> Thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn
>> Đại hội Đoàn thông qua nhiều quyết sách lớn

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, anh Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, công tác Đoàn khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội, cổ vũ thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất.

Ngoài ra, phong trào thanh niên tình nguyện phát triển, đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ bảo vệ môi trường, phòng chống bão lũ, thiên tai, tham gia xóa đói, giảm nghèo… đã thu hút đông đảo thanh niên, thực sự là môi trường để tuổi trẻ trui rèn, cống hiến.

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, Đoàn tổ chức nhiều hội thi tay nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm đồng thời khuyến khích thanh niên góp vốn và liên kết trong sản xuất kinh doanh, tự tạo việc làm, giúp nhau lập nghiệp. Anh Dũng thẳng thắn thừa nhận, công tác Đoàn trong chăm lo giải quyết nhu cầu nghề nghiệp, việc làm vẫn còn những hoạt động hình thức, chưa đáp ứng nhu cầu thanh niên. Công tác Đoàn hỗ trợ, chăm lo thanh niên nông thôn, thanh niên tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên lao động tự do còn rất khiêm tốn; xây dựng Đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, thậm chí trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn là “khoảng trống”.


Anh Nguyễn Mạnh Dũng (thứ hai từ trái qua) trong chuyến đi thực tế thăm công nhân khai thác than tại Quảng Ninh - Ảnh: P.Hậu

Theo anh Dũng, nghề nghiệp và việc làm là nhu cầu thiết thân, thiết thực nhất trong đời sống thanh niên, nếu làm tốt, tổ chức Đoàn chắc chắn sẽ có sức hấp dẫn thanh niên. Đồng hành cùng thanh niên, giải quyết và chăm lo nhu cầu nghề nghiệp việc làm, nhiệm kỳ tới, Đoàn sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp và việc làm; phối hợp tư vấn hướng nghiệp phân luồng lao động cho học sinh ngay từ trường học.

Ngoài ra, Đoàn sẽ kiên trì tham mưu cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động hệ thống trung tâm tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm. Công tác Đoàn sẽ nghiên cứu đề xuất các mô hình trong tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân; phát triển tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định, xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời là một trong những nhiệm vụ trọng tâm lớn của tổ chức Đoàn từ nay đến năm 2020.

Theo đó, Đoàn xác định đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề; đồng thời hỗ trợ và khuyến khích thanh niên nông thôn phát triển kinh tế gia đình, chủ động tự tạo việc làm, khai thác thế mạnh địa phương và làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương là mục tiêu cốt lõi của nhiệm kỳ tới.

Ngoài lực lượng chủ đạo là thanh niên nông thôn, Đoàn sẽ có các chương trình cụ thể nhằm huy động, tổ chức thanh niên ở nhiều tầng lớp, đối tượng khác nhau có những công trình cụ thể, thiết thực cùng chung tay xây dựng phong trào nông thôn mới.

Phan Hậu (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.