Tiềm năng loại thuốc tránh thai cho nam với hiệu quả 100%

Ngọc Quý
Ngọc Quý
19/02/2023 14:24 GMT+7

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm thành công loại thuốc tránh thai cho nam có hiệu quả 100%. Đây là loại thuốc tránh thai không chứa hoóc môn, hoạt động bằng cách ức chế khả năng bơi của tinh trùng.

Thuốc tránh thai cho nam này được một nhóm chuyên gia của Trường Y khoa Weill Cornell Medicine (Mỹ) tạo ra. Trong thí nghiệm trên chuột, thuốc cho thấy có hiệu quả tránh thai 100%, theo trang tin tức Insider (Mỹ).

Trong thử nghiệm trên chuột, thuốc viên tránh thai mới cho nam có hiệu quả tránh thai 100 %

Trong thử nghiệm trên chuột, thuốc viên tránh thai mới cho nam có hiệu quả tránh thai 100%

SHUTTERSTOCK

Thuốc dạng viên, hoạt động bằng cách dùng một loại protein có tên là adenylyl cyclase hòa tan để ngăn tinh trùng di chuyển về phía trước. 

Thuốc sẽ bắt đầu phát huy tác dụng trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 1 tiếng sau khi uống. Vì thuốc ức chế tạm thời khả năng bơi của tinh trùng nên hiệu lực tránh thai là 100% trong khoảng thời gian 2 tiếng đầu. Đến tiếng thứ 3 thì tỷ lệ tránh thai giảm xuống 91% vì tinh trùng đã bắt đầu di chuyển được một chút. Đến tiếng thứ 8 thì tỷ lệ tránh thai là 78%.

Sau 24 giờ, hầu như mọi tinh trùng đều có thể bơi trở lại bình thường. Khi đó hiệu quả tránh thai sẽ không còn. Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Nature Communications.

Một lợi thế lớn của thuốc mới này là có tác dụng nhanh và quá trình thuốc hết tác dụng cũng nhanh. Trong khi đó, nhiều loại thuốc tránh thai đang thử nghiệm hiện giờ mất vài tuần để giảm số lượng tinh trùng hoặc khiến tinh trùng không còn khả năng thụ tinh với trứng.

Trong thử nghiệm trên chuột, thuốc mới này có hiệu quả tránh thai 100%, cao hơn cả dùng bao cao su (98%) và thuốc viên tránh thai nhắm vào hoóc môn ở nữ (99%).

Vì loại thuốc tránh thai cho nam này không nhắm vào hoóc môn nên không làm giảm lượng hoóc môn nam testosterone trong cơ thể người uống. Testosterone giảm có thể làm giảm ham muốn tình dục và gây rối loạn cương dương ở nam giới.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang chuẩn bị thử nghiệm trên người. Họ tin rằng nếu thử nghiệm thành công, thuốc sẽ là lựa chọn hữu ích cho những cặp đôi chưa muốn có con. Theo dự tính, cần từ 5 đến 10 năm nữa để hoàn thiện thuốc và bán ra thị trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.