Tỉ phú Bill Gates dự báo khi nào thế giới hết đại dịch Covid-19?

25/03/2021 15:45 GMT+7

Tỉ phú Bill Gates gọi đại dịch là thảm kịch và dự đoán thế giới sẽ trở lại bình thường vào cuối năm 2022 nhờ vào vắc xin Covid-19.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Gazeta Wyborcza (Ba Lan) và đài truyền hình TVN24 ngày 25.3, nhà sáng lập tập đoàn Microsoft nói: "Đại dịch Covid-19 là một thảm kịch không thể tưởng tượng được”.
“Tin tốt đẹp duy nhất là khả năng tiếp cận với vắc xin Covid-19 trên thế giới. Vào cuối năm 2022, về cơ bản chúng ta sẽ hoàn toàn trở lại bình thường”, ông Gates nói.
Tỉ phú Gates rời ghế Chủ tịch tập đoàn Microsoft vào năm 2014 và từ đó tập trung vào Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates của mình với cam kết ít nhất 1,75 tỉ USD cho cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch Covid-19.
Số tiền này được dùng để hỗ trợ cho một số nhà sản xuất vắc xin và các nghiên cứu về thuốc điều trị Covid-19 tiềm năng, theo Reuters.

Tỉ phú Bill Gates nghĩ gì về giả thuyết ông tạo ra đại dịch Covid-19?

Trong khi đó, chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu cam kết đảm bảo 2 tỉ liều vắc xin Covid-19 cho các quốc gia có thu nhập thấp vào cuối năm 2021.
Tính đến ngày 24.3, hơn 475,5 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được trên toàn trên toàn thế giới, tương đương 6,2 liều cho mỗi 100 người, theo số liệu tổng hợp của tờ The New York Times.
Tờ báo cho biết có một khoảng cách rõ rệt giữa các chương trình tiêm chủng ở những quốc gia khác nhau, trong đó nhiều nước vẫn chưa tiêm được liều vắc xin Covid-19 nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.