Thủy điện miền Bắc tăng phát điện, nhiệt điện còn nhiều sự cố

05/07/2023 14:02 GMT+7

Nguồn cung điện cho các tỉnh miền Bắc đã cải thiện đáng kể sau khi nhiều nhà máy thủy điện gia tăng phát điện trở lại. Trong khi đó, các nhà máy nhiệt điện vẫn còn nhiều sự cố chưa được khắc phục.

Cập nhật mới nhất về nguồn cung điện ở miền Bắc, Bộ Công thương cho biết, các nhà máy thủy điện miền Bắc đã tăng phát điện trở lại. Trong khi đó, nhiệt điện than vẫn còn nhiều sự cố chưa thể khắc phục.

Thủy điện miền Bắc tăng phát điện, nhiệt điện còn nhiều sự cố - Ảnh 1.

Thủy điện miền Bắc đã tăng phát điện, tránh xả tràn khi lưu lượng nước về hồ đang tăng

EVN

Theo Bộ Công thương, đến ngày 5.7, các hồ thủy điện đa mục tiêu đã cách xa mực nước chết và đang được huy động phát điện. Trong thời gian tới, các nhà máy thủy điện Lai Châu, Tuyên Quang, Hòa Bình sẽ tăng phát điện để tránh xả tràn, đảm bảo mực nước trước lũ chính vụ do lưu lượng nước về lớn.

Thống kê ngày 4.7, sản lượng điện của các nhà máy thủy điện đạt 139,1 triệu kWh, tăng 20,4 triệu kWh so với ngày 3.7. Trong khi đó, sản lượng nhiệt điện đạt 263,5 triệu kWh, giảm 8,5 triệu kWh so với ngày 3.7.

Trong ngày 4.7, Bộ Công thương ghi nhận có 2 nhà máy nhiệt điện than khu vực miền Bắc bị suy giảm công suất (Mông Dương 2, Thái Bình 2). Tổng công suất chưa huy động được do các nhà máy nhiệt điện gặp sự cố dài ngày là 2.100 MW; sự cố ngắn ngày tại nhiệt điện Đông Triều 220 MW.

Cũng theo Bộ Công thương, hiện nay, ở miền Trung, miền Nam đảm bảo cung cấp điện và không phải chạy dầu trong thời gian tới. Trong một số trường hợp phụ tải tăng cao bất thường hoặc sự cố nhiều nguồn nhiệt điện, có thể linh hoạt huy động các nguồn chạy dầu DO để đáp ứng.

Còn tại miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự kiến trong thời gian tới, lưu lượng nước về các hồ thủy điện miền Bắc tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421 - 425 triệu kWh/ngày.

Trong trường hợp cực đoan không có lũ về, hồ thủy điện miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Trước đó, chiều 4.7, thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, công tác vận hành hệ thống điện trong tháng 7 dự kiến còn khó khăn, đặc biệt là hệ thống điện miền Bắc khi thời tiết được dự báo còn xảy ra các đợt nắng nóng, mực nước các hồ thủy điện có cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp.

Bộ Công thương đang chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải đảm bảo 4 giải pháp để đảm bảo cung cấp điện: cung cấp đủ nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, tăng khả năng hạn chế tối đa sự cố và nhanh chóng khắc phục các sự cố; vận hành hợp lý nguồn thủy điện; làm tốt công tác tiết kiệm điện, đặc biệt là vai trò của các UBND, đầu mối là các sở công thương; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện.

Ông Đỗ Thắng Hải nhận định từ nay đến cuối năm, cơ bản sẽ không thiếu điện để phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên cả nước. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.