Thực hư việc tiến sĩ giả đứng tên bài báo khoa học với nhiều người có tiếng

04/12/2023 16:11 GMT+7

Trong lý lịch khoa học, tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải kê khai nhiều công trình nghiên cứu, trong đó có những bài báo khoa học quốc tế đứng tên với nhiều người có tiếng. Vậy thực hư điều này thế nào?


Tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải 'khai khống' bài báo khoa học với người có tiếng? - Ảnh 1.

Lý lịch khoa học do tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải khai trong quá trình nộp hồ sơ làm giảng viên

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tiến sĩ giả khai... đồng tác giả với nhiều nhà khoa học có tiếng

Dư luận lại đang tiếp tục xôn xao lý lịch khoa học của tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải. Trong đó, ông Hải liệt kê một số bài quốc tế đứng tên chung với một số tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Khi nộp lý lịch khoa học và hồ sơ làm giảng viên cho các trường, ông Hải khai mình sinh năm 1982, tốt nghiệp cử nhân ngành công nghệ thông tin, tiến sĩ công nghệ thông tin tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ông Hải còn khai là Trưởng bộ môn công nghệ phần mềm của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, bằng tiến sĩ của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), với tên luận án tốt nghiệp là "Scalable Approaches for Content-based". Lĩnh vực chuyên môn ông Hải khai là Computer Vision-Multimedia Content Analysis, hướng nghiên cứu: Object recognition/categorization; Image/Video classification; Face Detection, Recognition, Search; Image/Video Retrieval.

Chiêu trò liều lĩnh của tiến sĩ giả: Tự thêm tên mình vào bài báo khoa học với người nổi tiếng

Ông Hải cho biết mình đã nghiên cứu hàng loạt đề tài, dự án như: nghiên cứu các kỹ thuật phân tích và giám sát đám đông trong video, kỹ thuật học sâu và ứng dụng trong lĩnh vực nhận dạng và truy vấn nhân vật trên dữ liệu video… Ông Hải cũng hướng dẫn hàng loạt sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh với các đề tài như: Tìm hiểu Deep Learning cho bài toán phân lớp ảnh (ĐH), Gom cụm kết quả tìm kiếm video bằng Deep Neural (ĐH), Tái nhận dạng nhân vật sử dụng đặc trưng ngữ nghĩa (ĐH)…; Nghiên cứu các phương pháp phân lớp đối tượng trên ảnh dựa trên Multiple Instance Learning (cao học).

Về các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, ông Hải nêu 4 bài. Đặc biệt các bài báo này đều đứng tên chung với nhiều người, trong đó có những người tên tuổi: PGS-TS Dương Anh Đức, nguyên Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, nay là Phó chủ tịch UBND TP.HCM; PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM; GS-TS Hoàng Văn Kiếm, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM)…

Tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải 'khai khống' bài báo khoa học với người có tiếng? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trường Hải hướng dẫn đề tài cho 3 sinh viên khi là giảng viên tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

FACEBOOK ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

Người trong cuộc nói gì?

Một cán bộ của khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Văn Hiến, nơi ông Hải xin vị trí phó trưởng khoa, cho biết: "Chúng tôi đã kiểm tra những bài báo khoa học này và được biết tất cả đều là của người khác, ông Hải tự lắp thêm tên mình vô".

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, GS-TS Hoàng Văn Kiếm, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, người được ông Hải nêu tên trong bài báo chung (Efficient large-scale multi-class image classification by learning balanced trees. Computer vision and image understanding, 156, 151-161), xác nhận: "Đây quả là một 'siêu lừa đảo' hồ sơ. Tôi khẳng định tôi không đứng chung bất cứ bài báo nào với ông Nguyễn Trường Hải".

Tương tự, PGS-TS Lâm Quang Vinh, Trưởng ban Khoa học và công nghệ ĐH Quốc gia TP.HCM, khẳng định: "Từ thông tin công trình nghiên cứu được cung cấp trong lý lịch khoa học của ông Nguyễn Trường Hải, chúng tôi đã rà soát và khẳng định không có tên người này trong bất kỳ đề tài nào của ĐH Quốc gia TP.HCM".

XEM NHANH 20H ngày 4.12: Thực hư việc tiến sĩ giả đứng tên bài báo khoa học với nhiều người có tiếng

PGS-TS Lâm Quang Vinh thông tin thêm, tên công trình nghiên cứu được nêu trong lý lịch khoa học của ông Hải trùng lắp với tên các bài báo của tiến sĩ Ngô Đức Thành - Trưởng khoa Khoa học máy tính Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM). Các công trình nghiên cứu của tiến sĩ Ngô Đức Thành đã được công khai.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, vụ việc ông Hải sử dụng bằng tiến sĩ, thạc sĩ giả để giảng dạy và ứng tuyển vào nhiều trường ĐH, CĐ tại TP.HCM đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Trong lý lịch khoa học được sử dụng để xin việc, ông Hải khai tốt nghiệp tiến sĩ công nghệ thông tin tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM). Tuy nhiên, phía Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM khẳng định nhà trường không cấp bằng cho ông Hải và dữ liệu đào tạo của trường cũng không có thông tin người học này. Hiện công an đang làm việc với các trường ĐH để làm rõ thông tin vụ viêc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.