Thừa Thiên - Huế: Bắt xe tải chở 19 phách gỗ không rõ nguồn gốc

19/03/2023 14:48 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang làm rõ nguồn gốc của 19 phách gỗ do một xe tải vận chuyển.

Ngày 19.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Đồn biên phòng Hương Nguyên đang phối hợp Công an xã A Roàng, Hạt Kiểm lâm H.A Lưới làm rõ một xe tải chở 19 phách gỗ không rõ nguồn gốc.

Thừa Thiên – Huế: Bắt xe tải chở 19 phách gỗ không rõ ngồn gốc - Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Hồng Nhật (bên phải) và số gỗ không rõ nguồn gốc trên xe

LÊ HOÀI NHÂN

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 40 ngày 18.3, tại dốc A5 thôn A Chi - Hương Sơn, xã A Roàng (H.A Lưới), Đồn biên phòng Hương Nguyên chủ trì, phối hợp Công an xã A Roàng và lực lượng kiểm lâm H.A Lưới tuần tra, kiểm soát phát hiện xe tải BS 75C-015.48 do tài xế Nguyễn Hồng Nhật (39 tuổi, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Hương Phong, H.A Lưới) điều khiển chở 19 phách gỗ.

Theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng nghi số gỗ trên là gỗ gáo vàng. Thời điểm phát hiện, tài xế Nhật không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ nói trên.

Thừa Thiên – Huế: Bắt xe tải chở 19 phách gỗ không rõ ngồn gốc - Ảnh 2.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Nhật không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp gỗ trên xe

LÊ HOÀI NHÂN

Hiện, Đồn biên phòng Hương Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ và phối hợp Hạt Kiểm lâm H.A Lưới xác định chủng loại, khối lượng cụ thể; sau đó sẽ xử lý người và phương tiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng các đơn vị kiểm tra, phát hiện ô tô 16 chỗ BS 75D - 003.93 do tài xế Lê Tuấn Anh (28 tuổi, trú tại H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) chở gỗ trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ hàng ghế sau của xe này đã được tháo dỡ để chở 28 phách gỗ không rõ nguồn gốc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.