Thua cờ bạc, dùng súng cướp điện thoại ở Vĩnh Phúc bay vào Lâm Đồng bán

15/02/2023 12:38 GMT+7

Nghi phạm dùng súng cướp 35 điện thoại và 65 triệu đồng ở cửa hàng điện thoại di động tại TP.Phúc Yên (Vĩnh Phúc). Nghi phạm bị bắt tại Lâm Đồng, khai do thua cờ bạc nên đi cướp.

Sáng 15.2, Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao Nguyễn Văn Hào (27 tuổi, H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), là nghi phạm dùng súng cướp tại cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn TP.Phúc Yên, cho Công an Vĩnh Phúc di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thua cờ bạc, dùng súng cướp điện thoại ở Vĩnh Phúc rồi bay vào Đà Lạt bán. - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Văn Hào tại cơ quan công an

CTV

Bắt nghi phạm nổ súng cướp cửa hàng Thế giới di động

Theo cơ quan chức năng, tối 13.2, Hào trùm mũ len và đeo khẩu trang kín mặt mang theo khẩu súng dài đến cửa hàng điện thoại di động ở đường Hai Bà Trưng, TP.Phúc Yên uy hiếp các nhân viên và cướp 35 điện thoại cùng 65 triệu đồng tiền mặt.

Thua cờ bạc, dùng súng cướp điện thoại ở Vĩnh Phúc rồi bay vào Đà Lạt bán. - Ảnh 2.

Hào trùm kín mặt mang theo súng vào cướp điện thoại của cửa hàng

CẮT TỪ CAMERA

Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Hào đem số tài sản cướp được về cất giấu ở khu ruộng gần nhà (H.Bình Xuyên), sau đó đến sân bay Nội Bài mua vé bay chuyến sớm nhất ngày 14.2 để vào TP.Đà Lạt. Khi đi Hào mang theo một số điện thoại vào TP.Đà Lạt bán lấy tiền tiêu xài.

Trưa 14.2, Hào đón xe khách từ TP.Đà Lạt đi TP.HCM. Đến khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, khi chiếc xe khách chở Hào lưu thông tới Km107, thuộc xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (Lâm Đồng) yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra hành chính. Sau khi bố trí lực lượng quanh xe khách, các chiến sĩ CSGT và Công an xã Đại Lào nhanh chóng khống chế bắt giữ Hào.

Thua cờ bạc, dùng súng cướp điện thoại ở Vĩnh Phúc rồi bay vào Đà Lạt bán. - Ảnh 3.

Hào bị bắt giữ trên đường từ TP.Đà Lạt đi TP.HCM

CTV

Tại TP.Đà Lạt, Công an Lâm Đồng thu giữ được 7 chiếc điện thoại, là tang vật mà Hào cướp trong đêm 13.2; trong đó 6 chiếc Hào bán cho các cửa hàng điện thoại và 1 chiếc Hào đang sử dụng. Bước đầu Hào khai nhận do thua cờ bạc nên mang súng đến cửa hàng điện thoại di động cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.