Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha công bố quyết định tái tranh cử

23/12/2022 15:32 GMT+7

Hôm nay 23.12, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha công bố trước báo chí về quyết định sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ kế tiếp trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trước tháng 5.2023.

Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha

Reuters

Phát biểu trước báo giới bên ngoài Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok, ông Prayut thông báo đảng Nước Thái Thống nhất vừa được thành lập đã đề xuất ủng hộ ông trở thành ứng viên thủ tướng trong cuộc bầu cử kế tiếp, theo AFP.

“Hôm nay tôi sẽ nói rõ quan điểm của mình… rằng tôi quyết định tiếp nhận đề cử cho vai trò này”, thủ tướng Thái Lan tuyên bố.

Trước đó, ông Prayut được cho sẽ rời khỏi đảng Palang Pracharath (PPRP) dẫn đầu liên minh cầm quyền ở Thái Lan.

Hiện PPRP đã thông báo chủ tịch đảng là Phó thủ tướng Prawit Wongsuwan sẽ là ứng viên của đảng trong cuộc tổng tuyển cử năm sau.

Năm 2014, ông Prayut lên nắm quyền trên cương vị người đứng đầu quân đội trong cuộc đảo chính chứng kiến sự sụp đổ của chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ông đã củng cố quyền lực trong cuộc bầu cử năm 2019 và được Tòa Hiến pháp phục chức vào cuối tháng 9 vừa qua.

Tòa đưa ra phán quyết trên sau khi đảng Pheu Thai đối lập kiện đòi minh bạch về thời gian ông Prayuth làm thủ tướng. Theo điều 158, chương 8 của Hiến pháp Thái Lan năm 2017, một người chỉ được giữ chức vụ thủ tướng tối đa 8 năm tổng cộng, bất kể nhiệm kỳ có liên tục hay không.

Do ông Prayuth lên nắm quyền từ tháng 8.2014, đảng đối lập Pheu Thai đã gửi đơn lên tòa án yêu cầu ông Prayuth rời ghế vào tháng 8 năm nay vì cho rằng đã hết thời hạn. Tòa Hiến pháp đình chỉ chức vụ của Thủ tướng Prayuth từ tháng 8 để chờ xem xét, và để Phó thủ tướng Prawit nắm quyền tạm thời.

Sau phán quyết của Tòa Hiến pháp, ông Prayuth có thể làm thủ tướng đến năm 2025 nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan, một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức chậm nhất là vào ngày 7.5.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.