Thủ tướng Israel ra tuyên bố rắn sau khi Hamas thả 2 con tin người Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
21/10/2023 08:09 GMT+7

Lực lượng Hamas ngày 20.10 thả hai người Mỹ trong số khoảng 200 con tin bị Hamas bắt giữ trong các cuộc tấn công ngày 7.10 ở miền nam Israel.

Chính phủ Israel cho hay hai mẹ con người Mỹ Judith Tai Raanan và Natalie Shoshana Raanan đã trở lại Israel vào cuối ngày 20.10, theo AFP. Không có thông tin chi tiết nào được đưa ra về tình trạng của họ, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden nhanh chóng cho hay ông "rất vui mừng" trước tin này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20.10 xác nhận Hamas đã thả hai con tin người Mỹ nhưng cho rằng lực lượng này vẫn giam giữ 10 công dân Mỹ khác trong số khoảng 200 người bị bắt giữ ngày 7.10.

Hamas thả hai con tin người Mỹ bị bắt ở Gaza

"Vẫn còn 10 người Mỹ khác mất tích trong cuộc xung đột này. Chúng tôi biết rằng một số người trong số họ đang bị Hamas bắt làm con tin, cùng với khoảng 200 con tin khác bị giữ ở Gaza", ông Blinken nói với các phóng viên, nhấn mạnh tất cả con tin "nên được trả tự do ngay lập tức và một cách vô điều kiện", theo AFP.

Thủ tướng Israel ra tuyên bố rắn sau khi Hamas thả 2 con tin người Mỹ - Ảnh 1.

Bà Judith Tai Raanan và con gái Natalie Shoshana Raanan sau khi được Hamas thả ngày 20.10

Reuters

Hai mẹ con người Mỹ nói trên là những con tin đầu tiên được cả hai bên trong cuộc xung đột Hamas-Israel xác nhận là đã được thả kể từ khi các tay súng Hamas tấn công vào miền nam Israel ngày 7.10, giết chết 1.400 người và bắt giữ khoảng 200 con tin. Israel sau đó tiến hành những vụ đánh bom trả đũa liên tục, khiến ít nhất 3.785 người ở Gaza thiệt mạng, theo AFP dẫn số liệu từ cơ quan y tế Gaza.

Sau khi 2 con tin người Mỹ được thả, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không từ bỏ nỗ lực đưa trở lại tất cả những người bị bắt cóc và mất tích. Cùng lúc, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng", theo Reuters.

Điểm xung đột: Thách thức lớn khi tấn công Gaza; vì sao Mỹ chưa muốn Israel đánh Hezbollah?

Phát ngôn viên Abu Ubaida của Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam thuộc cánh vũ trang của Hamas nói rằng hai con tin người Mỹ đã được thả để đáp lại những nỗ lực hòa giải của Qatar, "vì lý do nhân đạo và để chứng minh cho người dân Mỹ và thế giới thấy rằng những tuyên bố của ông Biden và chính quyền của ông ấy là giả dối và vô căn cứ".

Hamas còn nói rằng họ đang hợp tác với Qatar và Ai Cập để giải phóng các con tin "dân sự", dấu hiệu cho thấy có thể sẽ có thêm nhiều con tin được trả tự do, theo AFP.

Chiến đấu cơ Israel tiếp tục tấn công Gaza?

Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp tục. Báo chí Palestine đưa tin máy bay Israel đã tấn công 6 ngôi nhà ở phía bắc Gaza vào sáng sớm nay 21.10, khiến ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng và 45 người bị thương, theo Reuters.

Thủ tướng Israel ra tuyên bố rắn sau khi Hamas thả 2 con tin người Mỹ - Ảnh 2.

Người Palestine ngày 19.10 tập trung quanh các tòa nhà dân cư bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel vào thành phố Zahra ở phía nam thành phố Gaza

Reuters

Israel đã yêu cầu tất cả dân thường sơ tán khỏi phía bắc của Dải Gaza, trong đó có cả thành phố Gaza. Nhiều người vẫn chưa rời đi vì sợ mất tất cả và không còn nơi nào an toàn để đi khi các khu vực phía nam Gaza cũng đang bị tấn công.

Văn phòng các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 140.000 ngôi nhà, gần 1/3 tổng số nhà ở Gaza, đã bị hư hại, trong đó có gần 13.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Cửa khẩu Rafah vì sao trở thành huyết mạch sống còn với người Gaza?

Cộng đồng quốc tế đang tập trung vào việc viện trợ cho Gaza thông qua một điểm tiếp cận không do Israel kiểm soát, cửa khẩu Rafah ở biên giới giữa phía nam Gaza và Ai Cập. Tổng thống Biden, đã đến thăm Israel hôm 18.10, cho hay ông tin rằng các xe tải chở hàng viện trợ sẽ đến Gaza trong vòng 24-48 giờ tới.

Cho đến nay, các nhà lãnh đạo phương Tây chủ yếu đề nghị hỗ trợ chiến dịch của Israel chống lại Hamas, mặc dù ngày càng có nhiều lo ngại về hoàn cảnh khó khăn của dân thường ở Gaza.

Trong khi đó, nhiều quốc gia Hồi giáo đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và các cuộc biểu tình yêu cầu chấm dứt bắn phá Gaza đã diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp thế giới Hồi giáo trong ngày 20.10, theo Reuters.

Ông Biden nêu lý do Hamas tấn công Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20.10 cho rằng cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas vào Israel nhằm phá vỡ khả năng bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út. "Một trong những lý do khiến Hamas tiến tới Israel… họ biết rằng tôi sắp ngồi lại với người Ả Rập Xê Út", Tổng thống Biden nói tại một buổi gây quỹ tranh cử, theo Reuters.

Chiến hạm Mỹ diệt tên lửa hướng về Israel do lực lượng Houthi phóng từ Yemen

Khả năng bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Xê Út và các quốc gia Ả Rập khác là ưu tiên hàng đầu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến công du tới Riyadh vào tháng 6, dù ông thừa nhận sẽ không có tiến triển gì sắp diễn ra.

Hôm 8.10, ông Blinken nói với CNN rằng "sẽ không có gì ngạc nhiên khi một phần động cơ (của cuộc tấn công) có thể là làm gián đoạn những nỗ lực gắn kết Ả Rập Xê Út và Israel lại với nhau".

Sau đó, trong chương trình 60 phút của Đài CBS ngày 15.10, Tổng thống Biden nói rằng triển vọng bình thường hóa "vẫn còn tồn tại, sẽ mất thời gian".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.