Thủ tướng Israel quyết gây áp lực với Hamas sau vụ bắn nhầm 3 con tin

Khánh An
Khánh An
17/12/2023 06:58 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng cần phải có lực lượng quân sự để đảm bảo sự thành công của bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Thủ tướng Israel quyết gây áp lực với Hamas sau vụ bắn nhầm 3 con tin - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu muốn tiếp tục gây áp lực với Hamas, đồng thời hàm ý về việc đàm phán nhằm đưa các con tin ở Gaza trở về

REUTERS

Hãng AFP ngày 17.12 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố duy trì áp lực quân sự đối với lực lượng Hamas ở Dải Gaza, bất chấp lời kêu gọi từ người thân của các con tin bị giữ ở Gaza để quay lại đàm phán sau khi Israel bắn nhầm 3 con tin.

Quân đội Israel trước đó cho biết 3 con tin mang cờ trắng và kêu cứu bằng tiếng Do Thái thì bị lực lượng này bắn nhầm.

Lính Israel bắn nhầm 3 con tin ở Gaza, Thủ tướng Netanyahu thừa nhận 'thảm kịch'

Tin tức về vụ trên làm dấy lên sự phản đối ở Israel, trong đó thân nhân của những con tin còn lại bày tỏ lo ngại rằng người thân của họ có thể là nạn nhân tiếp theo, đồng thời kêu gọi ông Netanyahu quay lại bàn đàm phán.

"Tất cả những gì chúng ta nhận được một lần nữa là những con tin đã chết. Yêu cầu của chúng tôi không phải là một cuộc đấu tranh (với chính phủ). Đó là lời kêu gọi mà bất kỳ ai cũng sẽ thực hiện nếu đó là cha của họ. Chúng ta hãy cân nhắc và đưa ra kế hoạch ngay bây giờ (để đàm phán)", theo cô Noam Perry, con gái của con tin Haim Perry.

Khoảng 200 công dân Israel và các quốc tịch khác đã bị Hamas bắt cóc khi xông qua tấn công Israel hôm 7.10. Hơn 100 người đã được trao trả để đổi lấy 240 tù nhân người Palestine bị Israel giam giữ.

Trước vụ bắn nhầm, Israel cho hay 8 con tin khác đã chết.

Trong khi đó, ông Netanyahu kiên quyết cho rằng cần phải có lực lượng quân sự để đảm bảo bất kỳ cuộc đàm phán nào thành công.

"Với tất cả nỗi đau buồn sâu sắc, tôi muốn làm rõ rằng áp lực quân sự là cần thiết cho sự trao trả con tin và giành chiến thắng trước kẻ thù của chúng ta. Hướng dẫn mà tôi đưa ra cho nhóm đàm phán dựa trên áp lực này và nếu không có nó, chúng ta không có gì", ông phát biểu.

Tình báo Mỹ: Israel dùng nhiều bom "ngu" tấn công Gaza đất chật người đông

Hôm 16.12, lực lượng Hamas cho biết sẽ "không mở bất kỳ cuộc đàm phán nào để trao đổi tù nhân, trừ khi hành động gây hấn chống lại người dân của chúng tôi chấm dứt hoàn toàn".

Theo Đài CNN dẫn các nguồn thạo tin, dự kiến giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad là ông David Barnea sẽ gặp lãnh đạo Qatar ở châu Âu trong ngày 17.12 tại châu Âu để tiếp tục thảo luận về việc khiến Hamas thả các con tin. Thủ tướng Netanyahu chưa xác nhận bất cứ chi tiết nào về cuộc gặp trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.