Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố sẽ rời chính trường

Khánh An
Khánh An
10/07/2023 16:46 GMT+7

Thủ tướng Mark Rutte, nhà lãnh đạo chính phủ phục vụ lâu nhất trong lịch sử Hà Lan, tuyên bố sẽ không tranh cử vào tháng 11 tới.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ 5 - Ảnh 1.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte rời Lâu đài Huis ten Bosch ở The Hague hôm 8.7

REUTERS

Hãng Reuters ngày 10.7 đưa tin Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 và sẽ rời chính trường sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Ông Rutte hôm 7.7 đã nộp đơn từ chức nội các thứ 4 của mình, sau khi không đạt được thỏa thuận về các chính sách nhập cư chặt chẽ hơn.

"Trong những ngày gần đây, có rất nhiều đồn đoán về động cơ thúc đẩy tôi. Câu trả lời duy nhất là Hà Lan", ông phát biểu trước quốc hội trước cuộc tranh luận về sự sụp đổ của chính phủ.

"Sáng hôm qua, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không lãnh đạo đảng VVD (Nhân dân vì tự do và dân chủ) nữa. Một khi nội các mới được thành lập sau cuộc bầu cử, tôi sẽ rời khỏi chính trường", ông cho biết.

Quyết định trên sẽ đánh dấu sự kết thúc nhiệm kỳ của ông với tư cách là nhà lãnh đạo chính phủ phục vụ lâu nhất trong lịch sử Hà Lan. Ông lần đầu nhậm chức Thủ tướng Hà Lan vào tháng 10.2010.

Nhà lãnh đạo 56 tuổi này cho biết ông sẽ tiếp tục lãnh đạo cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử sắp tới, quá trình có thể kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh rạn nứt của chính trường Hà Lan.

Trước đó, liên minh 4 đảng của Thủ tướng Rutte sụp đổ do không thể thống nhất về các biện pháp hạn chế nhập cư.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi ông Rutte đề xuất hạn chế con em của những người tị nạn do chiến tranh đến Hà Lan và buộc các gia đình phải đợi ít nhất 2 năm trước khi có thể đoàn tụ. Đề xuất mới nhất này đã khiến 2 trong số 4 đảng trong liên minh của ông Rutte phản đối gay gắt.

Hà Lan là một trong những nước châu Âu có chính sách nhập cư khó khăn nhất nhưng dưới áp lực của các đảng cánh hữu, ông Rutte trong nhiều tháng đã cố gắng tìm cách giảm hơn nữa dòng người xin tị nạn.

Đơn xin tị nạn ở Hà Lan đã tăng 1/3 vào năm ngoái lên hơn 46.000 và chính phủ dự báo con số này có thể tăng lên hơn 70.000 trong năm nay, vượt qua mức cao nhất trước đó được ghi nhận vào năm 2015.

Điều này gây căng thẳng cho các cơ sở tị nạn của đất nước, bởi vào năm ngoái, hàng trăm người tị nạn đã buộc phải ngủ trong điều kiện khó khăn với rất ít hoặc không được tiếp cận với nước uống, thiết bị vệ sinh hoặc chăm sóc sức khỏe.

Liên minh hiện tại của ông Rutte lên nắm quyền vào tháng 1.2022. Đây là chính quyền thứ tư liên tiếp của ông kể từ khi ông trở thành Thủ tướng Hà Lan vào tháng 10.2010, theo đài Euronews.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.