Thủ tướng Chính phủ:

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vượt nắng, thắng mưa, vượt đại dịch, thắng bão giá, để hoàn thành cao tốc

Quế Hà
Quế Hà
29/04/2023 13:59 GMT+7

Sáng nay 29.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo bộ, ban ngành T.Ư đã cắt băng khánh thành, đưa cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào khai thác.

Buổi lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại Bình Thuận được kết nối trực tuyến với lễ khánh thành cao tốc Mai Sơn - QL 45 ở điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành ở điểm cầu chính tại Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực của Bộ GTVT, các đơn vị thi công, các đơn vị tư vấn giám sát đã phối hợp với 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai tháo gỡ những khó khăn để hoàn thành cao tốc đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30.4 và Quốc tế lao động 1.5.

Thủ tướng: Vượt nắng, thắng mưa, vượt đại dịch, thắng bão giá, để hoàn thành cao tốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại Bình Thuận, sáng 29.4

QUẾ HÀ

Thủ tướng biểu dương 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai đã làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho các nhà thầu thi công. Người đứng đầu Chính phủ cảm ơn người dân 2 tỉnh đã hy sinh đất đai, vườn tược nhà cửa nhường đất cho dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phát triển hạ tầng cao tốc là khâu đột phá trong phát triển kinh tế của Việt Nam. Chẳng hạn, chi phí logistics của nước ta chiếm tới 17% giá thành, trong khi các nước chỉ khoảng 12%. Chi phí vận tải hàng hóa cao đang tạo ra khó khăn cho việc cạnh tranh giá thành sản phẩm với các nước.

Thủ tướng: Vượt nắng, thắng mưa, vượt đại dịch, thắng bão giá, để hoàn thành cao tốc - Ảnh 2.

Thủ tướng phát biểu tại lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, điểm cầu Bình Thuận

QUẾ HÀ

Thủ tướng nhắc lại, Nghị quyết Đại hội Đảng ta lần thứ 13 xác định mục tiêu đến năm 2025 phải hoàn thành 3.000 km cao tốc, nhưng đến năm 2020 mới làm được trên dưới 1.000 km. "Từ nay tới 2025 chúng ta phải hoàn thành 3.000 km cao tốc, tức là chỉ trong 2 năm nữa phải hoàn thành gấp đôi", Thủ tướng cho rằng đây là nhiệm vụ rất nặng nề và thách thức.

"Từ nay đến giữa tháng 5 sẽ đưa vào khai thác tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Cam Lâm - Nha Trang, như vậy cuối năm nay chúng ta sẽ có hơn 900 km cao tốc", Thủ tướng cho biết các tuyến cao tốc từ Bắc đến Nam đang được khẩn trương triển khai.

Thủ tướng: Vượt nắng, thắng mưa, vượt đại dịch, thắng bão giá, để hoàn thành cao tốc - Ảnh 3.

Thủ tướng bắt tay Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng sau lễ cắt băng khánh thành

QUẾ HÀ

"Cùng với cao tốc đường bộ, Bộ Chính trị đã đồng ý làm tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, chúng ta đang tiếp tục xây dựng các cảng biển và sân bay. Chúng ta đã nỗ lực rồi, cố gắng rồi thì phải cố gắng nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa" - Thủ tướng phát biểu.

"Vượt nắng, thắng mưa, vượt đại dịch, thắng bão giá"

Về những khó khăn khi triển khai các dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Mai Sơn - QL 45 và Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quá trình triển khai có gặp nhiều khó khăn do giá cả leo thang, các biến động của tình hình thế giới và biến đổi khí hậu gây ra.

"Chúng ta vượt nắng, thắng mưa, vượt đại dịch, thắng bão giá, chúng ta đã vượt lên chính mình để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn. Phải nhắc lại điều này để tự tin, có thêm bản lĩnh để hoàn thành nhiệm các dự án cao tốc còn lại" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Vượt nắng, thắng mưa, vượt đại dịch, thắng bão giá, để hoàn thành cao tốc - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ cho rằng, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là ước mơ từ bao đời nay của người dân Bình Thuận

QUẾ HÀ

Về kinh nghiệm triển khai các dự án cao tốc vừa qua, Thủ tướng phát biểu: "Khó khăn đến đâu, tháo gỡ đến đó, khó cấp nào, cấp đó giải quyết, tinh thần dứt khoát không né tránh, không đùn đẩy, không nói không, không nói khó, phải quyết liệt làm, đã nói phải làm, đã cam kết phải thực hiện và đã làm phải có sản phẩm hiệu quả, cân đong đo đếm được cụ thể rõ ràng".

Rút ra bài học từ các dự án này, Thủ tướng cho biết: "Phải có cách tư duy, tiếp cận mới, khoa học, làm việc nào dứt việc nấy, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, lấy thực tiễn làm thước đo, phối hợp nhuần nhuyễn với tinh thần hài hòa lợi ích giữa nhà nước với người dân; tăng cường phân cấp phân quyền, sáng tạo, nhất là việc giải quyết việc thiếu nguyên vật liệu".

Thủ tướng: Vượt nắng, thắng mưa, vượt đại dịch, thắng bão giá, để hoàn thành cao tốc - Ảnh 5.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tham dự tại buổi lễ

QUẾ HÀ

Để làm được vậy, Thủ tướng cho rằng "phải lo cho người dân có đời sống tốt hơn, hoặc ít nhất phải bằng nơi ở cũ, lo quốc kế dân sinh cho người dân là trên hết".

Về việc kiểm soát đầu tư các dự án cao tốc, Thủ tướng đặc biệt lưu ý Bộ GTVT và các bộ ngành về sau không được chia nhỏ các gói thầu trong dự án, vì sẽ mất thời gian, lãng phí nguồn lực.

"Phải chọn nhà thầu có uy tín, năng lực, không để tăng vốn đầu tư, nhà thầu nào làm tốt thì phải biểu dương khen thưởng, ngược lại, nhà thầu làm không tốt phải xử lý công khai, minh bạch, xử lý những người trục lợi từ dự án" - Thủ tướng chỉ đạo tại buổi lễ.

Thủ tướng: Vượt nắng, thắng mưa, vượt đại dịch, thắng bão giá, để hoàn thành cao tốc - Ảnh 6.

Sự kiện khánh thành và đưa vào khai thác tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đúng dịp 30.4 làm nức lòng người dân Bình Thuận

QUẾ HÀ

Vận hành hiệu quả, an toàn

Về phát huy công năng hiệu quả các tuyến cao tốc trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng cho các địa phương nói riêng và cả nước nói chung, Thủ tướng yêu cầu Bình Thuận, Đồng Nai và các địa phương có cao tốc đi qua, phối hợp tổ chức vận hành hiệu quả, an toàn; đồng thời phải có phân tích, đúc rút kinh nghiệm cho các dự án sau. Khẩn trương hoàn thiện và đưa vào khai thác tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Cam Lâm - Nha Trang.

"Bộ GTVT chủ trì, phối hợp cùng các bộ đẩy nhanh các dự án kết nối vùng theo hình thức đầu tư công, hợp tác công tư; huy động mọi nguồn lực, lấy đầu tư công kích thích đầu tư tư. UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan, phải chăm lo đời sống của người dân, nhất là những những hộ dân đã nhường đất, nhà cửa cho dự án, làm sao phải đảm bảo đời sống của người dân ổn định. Phát huy tối đa lợi ích do đường cao tốc mang lại, quy hoạch lại không gian vùng để phát huy các tuyến cao tốc đang được đầu tư" - Thủ tướng kết luận tại buổi lễ.

Ngay sau phát biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các Bộ trưởng, Thứ trưởng các bộ, lãnh đạo 2 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai đã tiến hành cắt băng khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và chính thức đưa tuyến cao tốc này đi vào vận hành từ ngày hôm nay 29.4.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.