Thứ trưởng Bộ Y tế: Không để TP.HCM tái bùng phát dịch Covid-19

Lê Cầm
Lê Cầm
21/07/2022 12:01 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 , liên tiếp xuất hiện thêm nhiều biến chủng mới BA.4, BA.5, BA.2.75, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cảnh báo TP.HCM phải chủ động ứng phó, không để dịch tái bùng phát.

"Dịch Covid-19 là một tiền lệ chưa từng có, gần đây xuất hiện thêm nhiều biến chủng đáng quan ngại như BA.4, BA.5, BA.2.75. Do đó, chúng ta phải trong tâm thế chủ động mọi điều kiện ứng phó cao nhất, không để TP.HCM tái bùng phát dịch, đó chính là mệnh lệnh cao quý nhất trong trái tim mỗi chúng ta. Tính mạng và sức khỏe của người dân cần được đặt lên hàng đầu", Thứ trưởng Sơn chia sẻ tại Hội nghị khoa học kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức sáng 21.7.

Hội nghị có sự tham gia của GS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu Việt Nam; PGS.TS Phạm Thị Ngọc Thảo, Chủ tịch Liên chi hội Hội Hồi sức Cấp cứu TP.HCM; TS.BSCKII Phan Thị Xuân, Phó chủ tịch Liên chi hội Hội Hồi sức Cấp cứu TP.HCM; TS.BS Đỗ Quốc Huy, Phó chủ tịch Liên chi hội Hội Hồi sức Cấp cứu TP.HCM, cùng nhiều chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành của cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, thời điểm một năm trước, Bệnh viện Quân y 175 chỉ là nơi dự kiến dự trữ chiến lược trong cuộc chiến chống Covid-19. Nhưng bệnh viện đã chủ động ứng phó, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng kịp thời vai trò tuyến cuối trong tiếp nhận bệnh nhân mắc Covid-19 nặng.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại hội nghị sáng 21.7.2022

trần chính

Nhờ vậy, chỉ một thời gian ngắn, khi số ca mắc tăng cao, bệnh viện đã nhanh chóng trở thành 1 trong 7 trung tâm hồi sức quan trọng của TP.HCM và khu vực phía Nam.

Trung tâm Điều trị Covid-19, Bệnh viện Quân y 175 đã ra đời sau 48 giờ thiết lập, thu dung điều trị 6.102 bệnh nhân, trong đó gần 5.297 bệnh nhân xuất viện, đạt tỷ lệ hơn 86%.

Trong đó, có 65 ca chuyển viện, là các sản phụ nhập viện chuyển đi cách bệnh viện Hùng Vương, Từ Dũ. Có 884 ca thở oxy dòng cao HFNC, tỷ lệ thành công 441 ca, đạt gần 50%; thở không xâm lấn 118 ca, thành công 47 ca, đạt tỷ lệ gần 40%.

Theo thứ trưởng Sơn, hội nghị là cơ hội để các y bác sĩ trao đổi, tổng kết kinh nghiệm hồi sức, từ đó đưa ra các bài học phục vụ cho chiến lược chống dịch thời gian tới.

Có gần 30 bài báo khoa học về kinh nghiệm điều trị Covid-19 được chia sẻ từ các chuyên gia đến từ các bệnh viện dã chiến, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Quân Dân y Miền Đông...

Người nước ngoài hào hứng ra phường tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.