Thứ trưởng Bộ Công an: Đã điều tra các vụ lừa 'con cấp cứu, chuyển tiền gấp'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/03/2023 17:31 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định Bộ Công an đã điều tra các vụ lừa đảo "con cấp cứu, chuyển tiền gấp" và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Chiều 15.3, tiếp tục phiên họp 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 2, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ Công an báo cáo về tình trạng lừa phụ huynh "con cấp cứu, chuyển tiền gấp" cũng như tình trạng đòi nợ thuê núp bóng đang gây bức xúc thời gian vừa qua.

Thứ trưởng Công an: Đã điều tra các vụ lừa 'con cấp cứu, chuyển tiền gấp' - Ảnh 1.

Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ báo cáo tại phiên họp

GIA HÂN

Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ xác nhận, vừa qua có tình trạng mạo danh giáo viên, nhân viên y tế lừa đảo phụ huynh bằng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện cho phụ huynh báo con gặp tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viên, yêu cầu chuyển tiền.

"Đã có một số trường hợp chuyển tiền cho các đối tượng này. Chúng tôi đã điều tra, phát hiện và cũng đã làm tốt công tác phòng ngừa", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nói.

Đối với tình trạng đòi nợ thuê núp bóng công ty luật, mua bán nợ, ông Tỏ cho hay, các vụ việc xuất hiện từ tháng 10.2022.

"Hiện, Bộ Công an đã phát hiện và đang xử lý theo quy định của pháp luật đối với 15 công ty. Về thủ đoạn, trong báo cáo đã nêu rất rõ tôi không nói thêm", ông Tỏ báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, báo cáo công tác dân nguyện Quốc hội tháng 2, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri lo lắng tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh giáo viên, nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn đang được nhập viện cấp cứu để chiếm đoạt tài sản; tình trạng bạo hành trẻ em ở trường mầm non tư thục.

Ông Bình cũng phản ánh, tình trạng đòi nợ thuê núp bóng công ty luật, công ty mua bán nợ… khủng bố tinh thần người vay tiền, thậm chí cả người thân của người vay tiền gây bức xúc, hoang mang trong dư luận và nhân dân, tác động lớn đến trật tự, an toàn xã hội; tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn tiếp diễn.

Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan xử lý nghiêm minh trường hợp này.

Thời gian qua, liên tiếp xuất hiện thông tin phụ huynh học sinh tại TP.HCM, Hà Nội nhận các cuộc điện thoại báo tin "con đang cấp cứu, chuyển khoản gấp để làm thủ tục phẫu thuật" khiến họ bị lừa hàng trăm triệu đồng. Có trường hợp đã chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Các phụ huynh là nạn nhân đề nghị công an vào cuộc điều tra, xử lý việc mua bán thông tin cá nhân học sinh; cơ quan quản lý xem lại quy trình bảo mật thông tin cá nhân của học sinh tại trường học.

Xem nhanh 20h ngày 15.3: Bãi xe lậu dưới lòng đường Hà Nội | Nhà vệ sinh công cộng thiếu trầm trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.