Thủ khoa tiếp sức gen Z: Cách chọn ngành phù hợp với bản thân

16/04/2023 09:00 GMT+7

Hôm nay (16.4), trong số phát sóng của chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z", các thủ khoa sẽ gợi mở cho thí sinh những nguyên tắc, cách thức để có thể tìm được đúng ngành mà mình đam mê.

Thủ khoa Nguyễn Thị Thanh Bình, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2021 đã có những chia sẻ trong chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z" về việc chọn ngành cần những nguyên tắc, cách thức để có thể tìm được đúng ngành mà mình đam mê. 

Thủ khoa Nguyễn Thị Thanh Bình: Cách mình chọn ngành phù hợp với bản thân

Thanh Bình chỉ ra một nguyên tắc mà cô đã áp dụng để chọn được ngành theo học, đó chính là nguyên tắc loại trừ.

Thanh Bình kể năm học lớp 10 và 11, cô nàng không biết bản thân thích ngành nào, không biết mình thích cái gì, cũng như không biết đam mê của mình là gì. Lúc đó việc đầu tiên cô làm là lên mạng tìm kiếm các video chia sẻ về cách làm như thế nào để tìm ra đam mê của mình. Sau khi xem được nhiều video thì bắt đầu quay lại nhìn vào bản thân để xem mình hợp và giỏi ngành nào.

Thủ khoa tiếp sức gen Z: Cách chọn ngành phù hợp với bản thân - Ảnh 2.

Bình cho biết lúc đó có đọc một cuốn sách, trong đó chỉ cách để tìm được điều mình đam mê. Đó là sơ đồ 3 hình tròn và từng hình tròn tương ứng với: cái mình thích, cái xã hội cần và cái mình làm giỏi, thì giao điểm của 3 hình tròn này chính là cái mà mình đam mê.

"Từ công thức đó, các bạn nên nhìn lại bản thân xem mình thích làm việc với con người hay với máy móc, thích viết hay thích làm việc với con số… từ đó tìm ra được cái mình thích và sau đó sẽ chọn cái mà mình giỏi", cô nàng thủ khoa gợi ý và cho biết lúc đó bản thân chỉ học giỏi được 3 môn là toán, vật lý và tiếng Anh nên chọn thi khối A1.

Sau đó, Bình mới xem xét đến xã hội đang cần cái gì? "Mình chọn ngành marketing nên lên mạng xem ngành này làm những gì và làm như thế nào, tại sao lại cần ngành marketing. Ngày đó mình chọn marketing cũng vì mình hay xem các video về môi trường và lần đầu tiên mình thấy có cảm xúc với một lĩnh vực nào đó", Thanh Bình nhớ lại.

Từ việc quan sát bản thân để xem thử mình phản ứng với những vấn đề xã hội như thế nào, sau đó nhìn vào nhu cầu của xã hội, Bình thấy hiện tại chưa có nhiều người làm về môi trường và trong lĩnh vực môi trường sẽ có các công việc chuyên về nghiên cứu ra những sản phẩm, giải pháp mới; những người làm truyền thông về môi trường; cũng như bộ phận để truyền tải những giải pháp mới về môi trường đến với mọi người. Lúc này, Bình cảm thấy thích làm việc với con người, không thích làm về nghiên cứu, nên cô chọn ngành marketing để marketing cho những sản phẩm, giải pháp thân thiện về môi trường đến với người tiêu dùng nhiều hơn.

Từ kinh nghiệm của mình, Thanh Bình nhắn gửi: "Đầu tiên các bạn nên xem xét mọi người đang chọn ngành như thế nào, rồi hãy nhìn vào chính bản thân mình xem mình giỏi cái gì và thích cái gì. Sau đó, mới nhìn ra ngoài, xem xã hội đang cần cái gì và mình có thể giải quyết những vấn đề nào. Mong rằng với cách này của mình có thể giúp ích được cho các bạn".

Thí sinh cùng theo dõi các video "Thủ khoa tiếp sức gen Z" trên các nền tảng: Facebook, YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên và tại thanhnien.vn. Mỗi ngày 2 lượt phát sóng (sáng: 9 giờ; chiều: 14 giờ).

Đơn vị tài trợ: 

Thủ khoa tiếp sức gen Z: Cách chọn ngành phù hợp với bản thân - Ảnh 4.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.