Thủ khoa kép Trường ĐH Sư phạm TP.HCM từng từ bỏ 3 năm học y khoa

Hà Ánh
Hà Ánh
08/07/2023 17:17 GMT+7

Nguyễn Hoàng Gia Khánh trở thành thủ khoa kép cả đầu vào và đầu ra Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sau khi từ bỏ 3 năm theo học ngành y khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Sáng nay (8.7), Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 17 nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ, 185 học viên tốt nghiệp thạc sĩ và hơn 2.000 cử nhân, trong đó có thủ khoa kép Nguyễn Hoàng Gia Khánh.

Trở thành thủ khoa kép trường sư phạm sau khi từ bỏ 3 năm học y khoa - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Gia Khánh trở thành thủ khoa kép Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

H.A

Thủ khoa kép trường sư phạm sau 3 năm học y khoa

Tốt nghiệp ngành sư phạm hóa học với số điểm 3,94/4.0, Nguyễn Hoàng Gia Khánh trở thành thủ khoa đầu ra toàn trường. Trước đó, Gia Khánh cũng chính là thủ khoa đầu vào của trường sau khi từ bỏ 3 năm học bác sĩ đa khoa tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM.

Gia Khánh từng là học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM). Năm 2015, Khánh tham dự kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức lần đầu tiên và là thí sinh có tổng điểm 6 môn thi cao nhất cả nước với 53,75 điểm. Với điểm số này, Khánh đồng thời trúng tuyển vào 2 trường: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngành sư phạm hóa bằng tổ hợp khối A với 27,5 điểm và Trường ĐH Y dược TP.HCM ngành bác sĩ đa khoa tổ hợp khối B với 28,5 điểm. Cuối cùng, bác sĩ đa khoa là ngành học được chàng trai này lựa chọn theo học.

Sau khi gần hết năm thứ 3, Khánh nhận thấy bản thân chưa thực sự phù hợp với ngành học dù điểm trung bình chung học tập đều ở mức khá giỏi. 

Sinh viên trường y quyết định xin bảo lưu kết quả học tập ở nhà 1 năm ôn tập tham dự kỳ thi THPT năm 2019 để chọn lại ngành sư phạm. 

Ở thời điểm 22 tuổi, Gia Khánh trúng tuyển ngành sư phạm hóa học và trở thành thủ khoa đầu vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, với 28,05 điểm.

Trở thành thủ khoa kép trường sư phạm sau khi từ bỏ 3 năm học y khoa - Ảnh 2.

Nguyễn Hoàng Gia Khánh đặc biệt nói lời cảm ơn chính bản thân mình

H.A

Nói lời cảm ơn chính bản thân mình…

Chia sẻ cảm xúc trong lễ tốt nghiệp, thủ khoa Gia Khánh không khỏi bồi hồi xúc động khi nhìn lại hành trình bản thân đã đi qua. Đó là những năm học ĐH với màu áo blouse trắng của sinh viên y đa khoa và màu áo xanh sư phạm.

Thủ khoa này xúc động nói: "Năm 2019 trở thành thủ khoa đầu vào của trường, năm 2023 vinh dự là thủ khoa tốt nghiệp khóa 45 của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Hành trình nhiều quả ngọt nhưng cũng đầy chông gai khiến em hiểu rằng sự dũng cảm và niềm đam mê là nguồn động lực không bao giờ vơi cạn, thúc đẩy chúng ta trên con đường tìm kiếm giá trị, định vị bản thân".

"Chỉ cần đủ đam mê, bạn sẽ đủ can đảm để băng qua mọi khó khăn, trở ngại. Chỉ cần đủ dũng cảm "vượt rào", bạn sẽ chạm đến niềm đam mê khao khát cháy bỏng trong tim. Đây cũng chính là tâm niệm sống, là châm ngôn phấn đấu để chinh phục ước mơ nghề nghiệp em muốn gửi đến các tân cử nhân, các bạn sinh viên thế hệ sau của trường", thủ khoa kép nhắn nhủ.

Ở thời điểm trở thành thủ khoa đầu vào, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Gia Khánh từng trăn trở và mong ước: "Dạy kiến thức chỉ là một chuyện, dạy nhân cách mới là vấn đề lớn. Có những người thầy, người cô đã rất quan tâm tới việc dạy nhân cách học sinh và nhờ vậy mà học trò của họ đã tìm thấy con đường đi đúng đắn hơn. Em cũng mong được là một người thầy như vậy trong tương lai…".

Khi gửi lời tri ân của mình trong ngày tốt nghiệp, Gia Khánh đặc biệt có lời cảm ơn chính bản thân mình. Khánh nói: "Cảm ơn vì lựa chọn can đảm năm ấy, cảm ơn vì không từ bỏ đam mê". 

Thủ khoa tiếp tục truyền cảm hứng đến các tân cử nhân: "Chúng ta - những người trẻ - hãy lắng nghe bản thân mình, không ngừng đi theo tiếng gọi của đam mê. Thế hệ chúng ta, hãy lưu giữ thanh xuân bằng vẻ đẹp cống hiến. Hãy thắp sáng cung đường ước mơ tuổi đôi mươi còn nhiều khuất tối bằng ánh sáng rực rỡ của sự dũng cảm và lòng kiên trì. Tuổi trẻ, hãy hành động để những buổi xế chiều nhìn lại, bạn mỉm cười vì nỗ lực của bạn trong rất nhiều ban mai".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.