Xe trực thăng

27/04/2015 06:54 GMT+7

Yuan Jingying, một kỹ sư máy bay đã về hưu ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã mất 5 năm thiết kế bản sao của một chiếc trực thăng với hy vọng sử dụng nó để đưa cháu đến trường và đưa mẹ đi du lịch khắp Trung Quốc.

Yuan Jingying, một kỹ sư máy bay đã về hưu ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã mất 5 năm thiết kế bản sao của một chiếc trực thăng với hy vọng sử dụng nó để đưa cháu đến trường và đưa mẹ đi du lịch khắp Trung Quốc.

Tuy nhiên, phát minh đã không thành công bởi sau khi hoàn thành, chiếc trực thăng không thể cất cánh.
Theo China Daily, chiếc trực thăng với tên gọi “giấc mơ Trung Quốc”, có chiều dài 12,5 m, chiều rộng 2,8 m tuy không thể bay, nhưng có thể di chuyển trên đường bộ (ảnh) với tốc độ lên đến 75 km/giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.