Sự khác nhau và giống nhau giữa cây và người

29/03/2015 07:00 GMT+7

1. Người càng già càng nhỏ lại. Cây càng già càng to ra. 2. Người có thể nói xấu người. Cây chả khi nào nói xấu cây. 3. Người tham lam vàng bạc. Cây tham lam khí trời.

1. Người càng già càng nhỏ lại. Cây càng già càng to ra.

2. Người có thể nói xấu người. Cây chả khi nào nói xấu cây.

3. Người tham lam vàng bạc. Cây tham lam khí trời.

Minh họa: DAD
4. Người thích chui trong phòng. Cây thích ra ngoài nắng.
5. Người qua đời để lại tiếc thương. Cây qua đời cũng thế.
6. Cây cho chim chóc đậu lên mình. Người chả khi nào làm vậy.
7. Người hát về cây. Cây đa phần im lặng, còn khi cây rì rào là hát về đủ thứ.
8. Người dùng cây để trang trí. Cây không khi nào làm thế với người.
9. Người bán cây. Cây không bán người.
10. Hầu như tất cả các cây đều cao hơn người.
11. Cây có thể cả đời không nhìn thấy một bóng người. Người từ nhỏ đã luôn nhìn thấy cây.
12. Cây đắt ở cái thân. Người đắt ở cái đầu.
13. Người làm ra đủ thứ từ cây. Cây chả làm ra gì từ người hết.
14. Cây càng ngày càng giảm đến mức báo động. Người càng ngày càng đông đến mức báo động.
15. Người có bọn sống bám. Cây có bọn dây leo.
16. Người thích khắc tên mình lên cây. Cây chả khi nào làm thế.
17. Cây tự tỏa mùi thơm. Người muốn thơm phải bôi dầu thơm có nhiều thứ chiết xuất từ cây.
18. Người ngủ dưới bóng cây. Cây chả khi nào ngủ dưới bóng người.
19. Số người chết vì cây cực kỳ nhỏ so với số cây chết vì người.
20. Người hay ngồi tâm sự dưới gốc cây. Cây không khi nào làm như thế.
21. Người cần khai phá. Cây cần bảo tồn.
22. Rất khó phân biệt người. Nhưng luôn luôn dễ dàng phân biệt cây.
23. Cây hùng vĩ là cây to. Người vĩ đại là người làm việc to.
24. Nơi nhiều cây gọi là công viên. Nơi nhiều người gọi là chen chúc.
25. Khi làm việc người đến với người. Khi nghỉ ngơi người đến với cây.
26. Rất nhiều người sống bằng nghề bán cây. Cây chả khi nào sống bằng cách bán người.
27. Cây lớn lên từ hạt. Người lớn lên từ giáo dục.
28. Cây bé có thể gọi là rau. Người bé gọi là trẻ thơ.
29. Người rất sợ lộ hàng. Cây không như thế.
30. Ai cũng biết người có nguồn gốc từ khỉ. Khỉ sống trên cây. Còn cây bắt nguồn từ đâu đa số người không biết.
31. Nhiều người chỉ khi mưa và nắng mới biết đến cây. Nhiều cây khi bị chặt mới biết đến người.
32. Cây cho ong mật. Người lấy mật của ong.
33. Người dán quảng cáo lên thân cây. Cây chả dán gì lên ai cả.
34. Ai cũng biết chân mình ở đâu. Rất ít ai hiểu rễ cây nằm chỗ nào.
35. Khi cần nhìn ra xa, người trèo lên cây. Còn khi cần nhìn ra xa, cây vươn lên trời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.