Sự hồn nhiên đáng sợ

18/12/2014 10:49 GMT+7

(TNO) Du khách Trung Quốc gần đây đã gây ra không ít vụ hỗn loạn cho ngành hàng không. Đầu tiên là vụ hất tô mì còn nóng vào người tiếp viên và đe dọa đánh bom, kế đến là vụ mở cửa thoát hiểm để tận hưởng không khí mát mẻ ngoài trời và nay đến lượt mở lối thoát hiểm khẩn cấp để được xuống đất nhanh hơn.

(TNO) Du khách Trung Quốc gần đây đã gây ra không ít vụ hỗn loạn cho ngành hàng không. Đầu tiên là vụ hất tô mì còn nóng vào người tiếp viên và đe dọa đánh bom, kế đến là vụ mở cửa thoát hiểm để tận hưởng không khí mát mẻ ngoài trời và nay đến lượt mở lối thoát hiểm khẩn cấp để được xuống đất nhanh hơn.

Shanghaiist cho hay, vị khách có hành động ngớ ngẩn này đi trên chuyến bay China Eastern số hiệu MU2331 từ Tây An đến sân bay quốc tế Sanya Phoenix (Trung Quốc).
Khi nghe tiếp viên thông báo máy bay đang hạ cách, vì quá háo hức muốn ra khỏi máy bay thật nhanh, ông ta đưa tay mở lối ra khẩn cấp khiến phao trượt bung ra.
Người này cho biết đã không lắng nghe hướng dẫn an toàn trước khi máy bay cất cánh và cũng không biết rằng cửa thoát hiểm không được mở, trừ trường hợp khẩn cấp.
Tân Hoa xã cho biết hành động thiếu suy nghĩ của vị khách này khiến ngành hàng không phải mất 100.000 nhân dân tệ để sửa chữa cửa cabin và thay thế các phao cứu hộ. Ngoài ra, chuyến bay MU2332 quay trở lại, dự kiến vào buổi tối cùng ngày cũng bị trì hoãn gần hai giờ đồng hồ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.