Sờ ngón chân tượng 'bà đầm thép' lấy hên

04/08/2013 11:15 GMT+7

(TNO) Giới chức quốc hội Anh đang muốn các nhà lập pháp không chạm tay vào… ngón chân của cố Thủ tướng Margaret Thatcher.

(TNO) Giới chức quốc hội Anh đang muốn các nhà lập pháp không chạm tay vào… ngón chân của cố Thủ tướng Margaret Thatcher, theo báo San Jose Mercury News.

Chính quyền đang xem xét chăng dây thừng xung quanh tượng của các cựu thủ tướng, bao gồm tượng của bà Thatcher và ông Winston Churchill, do chúng đang bị mòn vì hành động vuốt chân tượng lấy hên của các dân biểu xứ sương mù.

Các dân biểu Anh thường chạm vào các bức tượng tại hành lang Hạ viện Anh trước khi bước vào phòng họp.

Phó quản lý Văn phòng Hạ viện Anh Melanie Unwin phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Các tác phẩm nghệ thuật của quốc hội mới đây rằng, các bức tượng của bà Thatcher, ông Churchill, ông Clement Attlee và ông David Lloyd George “đang bị đe dọa nghiêm trọng do truyền thống sờ ngón chân tượng để cầu may mắn”.

Ủy ban đã đồng ý cần phải dựng bảng “Cấm sờ vào hiện vật”, và đang xem xét lập “rào chắn” xung quanh các bức tượng.

Khang Huy

>> Hơn 4.000 cảnh sát bảo vệ lễ tang bà Thatcher
>> Margaret Thatcher - một biểu tượng nghệ thuật
>> “Bà đầm thép” Margaret Thatcher qua đời
>> Tượng sáp của nhóm One Direction sẽ chu du khắp thế giới
>> Whitney Houston được tạc tượng sáp
>> Alicia Keys ngỡ ngàng với tượng sáp chính mình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.