Phát sốc vì hóa đơn tiền điện mức "triệu đô"

22/06/2012 17:09 GMT+7

(TNO) Bà Kristin Harriger ở Abilene, bang Texas (Mỹ) đã bị sốc khi nhận hóa đơn tiền điện tháng 5 lên đến 1.381.783 USD.

(TNO) Đài ABC ngày 22.6 đưa tin, bà Kristin Harriger ở Abilene, bang Texas (Mỹ) đã bị sốc khi nhận hóa đơn tiền điện tháng 5.2012 với số tiền lên đến hơn một triệu đô.

Bà Harriger - một người mẹ đơn thân - rất tiết kiệm và mỗi tháng thường trả khoảng 100 USD tiền điện, nhưng tháng 5 vừa qua phải đối diện với hóa đơn lên đến 1.381.783 USD.

Lúc đầu bà Harriger tưởng đây là chuyện đùa và đem hóa đơn này cho những người bạn hàng xóm xem.

Theo ABC, bà Harriger đã gọi điện đến công ty điện lực địa phương và phát hiện đây không phải là trò đùa, mà do hệ thống máy tính bị lỗi.

“Tôi rất vui vì đã không đăng ký thanh toán tiền điện tự động qua ngân hàng”, bà Harriger cho đài ABC biết.

Công ty điện lực địa phương cũng đã thừa nhận sai sót và kết cục là bà Harriger chỉ trả 150 USD tiền điện cho tháng 5.

Phúc Duy

>> Cần minh bạch về giá điện
>> Minh bạch giá điện
>> EVN được điều chỉnh giá điện tối đa 5%
>> Chực chờ tăng giá điện
>> Giá điện sinh hoạt cao nhất 2.060 đồng/kWh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.