Nghệ thuật không nhìn thấy

20/05/2012 17:20 GMT+7

(TNO) Thư viện nghệ thuật Hayward ở London (Anh) vừa tổ chức một cuộc triển lãm độc nhất vô nhị từ trước đến nay.

Tác giả của những tác phẩm trong triển lãm lần này đều là những tên tuổi gạo cội trong làng nghệ thuật đương đại, như nhà điêu khắc Andy Warhol, họa sĩ Yves Klein và Yoko Ono.

Theo Weirdworldnews, có tất cả 50 tác phẩm được trưng bày, và số tác phẩm này đều có chung đặc điểm là… không nhìn thấy gì cả.

Vì thế, khi đến đây, bạn chớ thắc mắc vì chẳng thấy gì cả ngoài những khung vải trống trơn (ảnh) hay những cái bệ phẳng lì hoặc những mê cung vô hình.

Tác giả của các tác phẩm "không khí" này cho rằng, nghệ thuật không nhất thiết phải đặc tả một vật hay một chủ đề cụ thể nào cả, mà đôi khi hãy để cho trí tưởng tượng của người xem được bay bổng.

Giám đốc phòng trưng bày - ông Ralph Rugoff - tin rằng, du khách đến với cuộc triển lãm nghệ thuật vô hình này sẽ có nhiều cái để xem và được trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới mà trước đây chưa từng có.

C.Nhung

>> Vẽ bằng 2 tay cùng lúc
>> Triển lãm tranh vẽ trên mặt nước
>> Người hiến thận già nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.