Ném tiền vào xương khủng long ở bảo tàng để... lấy hên

20/05/2015 10:22 GMT+7

(TNO) Những người khách tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã cố ném tiền vào bộ xương khủng long được trưng bày trong lồng kính, với hy vọng sẽ được nhiều may mắn.

(TNO) Những người khách tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã cố ném tiền vào bộ xương khủng long được trưng bày trong lồng kính, với hy vọng sẽ được nhiều may mắn.

Tiền dưới bộ xương khủng long do khách tham quan bỏ vào - Ảnh chụp màn hình South China Morning Post
Những người khách tham quan đã cố ném tiền vào lồng kính trưng bày bộ xương khủng long vì mê tín nghĩ rằng hành động này sẽ giúp họ gặp nhiều may mắn, thành công và sức khỏe, theo Sanghaiist ngày 19.5.
Lồng kính trưng bày cao 2m, rộng 1m và dài 5m. Ban đầu, vài đứa trẻ đã bỏ tiền lẻ vào khe hẹp phía trên lồng kính như một trò đùa với nhau. Nhưng về sau, càng có nhiều người nhét tiền vào khe hở, với số tiền lên đến hàng trăm Nhân dân tệ.
Ông Zhou Ying, giám đốc bảo tàng, cho biết nhiều người mê tín dị đoan tin rằng bỏ tiền vào cổ vật sẽ đem lại nhiều tài lộc.
Các chuyên gia đã chỉ trích đội ngũ nhân viên của bảo tàng không biết bảo vệ hiện vật và ngăn chặn những hành động làm tổn hại đến hiện vật trưng bày. Tuy nhiên, một tình nguyện viên của bảo tàng giãi bày “không thể túc trực canh gác 24/24 được”.
Truyền thông Trung Quốc lên án hành động mê tín là “kém văn minh”, đồng thời chính quyền cũng ban bố những quy định siết chặt quản lý ở bảo tàng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.