Một lần tè bậy, bỏ hơn 140 triệu lít nước

17/04/2014 19:15 GMT+7

(TNO) Hàng triệu lít nước sạch sẽ bị bỏ đi sau khi một thanh niên tè bậy vào hồ chứa nước thành phố.

(TNO) Giới chức thành phố Portland, thuộc bang Oregon (Mỹ) đang chuẩn bị xả hàng triệu lít nước đã được xử lý do một thanh niên "" vào hồ chứa nước của thành phố, theo hãng tin AP.

Một lần tè bậy, bỏ hơn 140 triệu lít nước
Mỹ phải bỏ hàng triệu lít nước sạch vì một thanh niên tè bậy vào hồ chứa nước - Ảnh minh họa: Shutterstock 

Giám đốc cơ quan quản lý nước của Portland, ông David Shaff cho biết, hơn 140 triệu lít nước sẽ bị bỏ đi do một chàng trai 19 tuổi bị bắt quả tang "trút bầu tâm sự" không đúng chỗ hôm 16.4. 

Cách đây ba năm, thành phố này đã tháo nước một hồ chứa có dung tích hơn 28 triệu lít.

Các hồ chứa mở chứa nước đã được xử lý và chuyển trực tiếp đến mạng lưới cấp nước để phân phối cho khách hàng.

Nước tiểu không gây rủi ro về sức khỏe, nhưng giới chức thành phố không muốn khách hàng nghĩ rằng nước bị nhiễm bẩn.

Ông Shaff nói thành phố có nhiều nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Hồ nói trên là một trong năm hồ chứa mà thành phố đang chuẩn bị thay thế bằng cách trữ ngầm cho phù hợp với các quy định của chính quyền liên bang.

Trùng Quang

>> Một lần uống 140 lít nước
>> Tè bậy bị phạt
>> Đi tù vì "ị bậy
>> Chừa thói tè bậy
>> Cái giá của hành vi... tè không đúng chỗ
>> Bé 3 tuổi bị phạt 2.500 USD vì... tè trong sân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.