Dùng sữa mẹ tấn công cảnh sát

27/03/2015 09:19 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ Úc đã bị tòa từ chối cho tại ngoại sau khi cô bị cáo buộc xịt sữa mẹ lên đầu, tay và quần áo của một nhân viên cảnh sát.

(TNO) Một phụ nữ Úc đã bị tòa từ chối cho tại ngoại sau khi cô bị cáo buộc xịt sữa mẹ lên đầu, tay và quần áo của một nhân viên cảnh sát.

Một phụ nữ Úc vừa bị bắt vì tấn công cảnh sát bằng sữa mẹ - Ảnh minh họa: Shutterstock
UPI dẫn lời giới chức địa phương cho biết, cô Erica Leeder, 26 tuổi, ở Calista, Tây Úc đã bị khám xét hôm 24.3 tại đồn cảnh sát Fremantle sau khi bị bắt vì một tội danh chưa được xác định.
Cảnh sát nói rằng cô Leeder, lúc này đang ở trần trong lúc bị khám xét, đã bóp lấy ngực của cô và xịt sữa lên trán, hai tay và quần áo của nữ cảnh sát đang làm nhiệm vụ.
Vào hôm 25.3, cô Leeder có mặt tại tòa án Fremantle để đối mặt với tội tấn công nhân viên công lực. Tuy nhiên tòa đã bác đề nghị được tại ngoại và cô phải trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe tâm thần trước khi trở lại tòa vào ngày 31.3 tới.
UPI dẫn lời thẩm phán cho biết do cô này có tiền án hành hung cảnh sát nên tòa mới có quyết định từ chối tại ngoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.