Động lực giảm cân

19/06/2012 09:28 GMT+7

(TNO) Bà Tracy Jennings ở Brighton (Anh) có một lý do rõ ràng để giảm cân, đó là để hiến thận cho chồng.

“Đó là điều bạn làm cho người mình yêu”, báo Korea Herald dẫn lời bà Jennings nói.

Jennings phát hiện thận của mình phù hợp với chồng bà, vốn đang bị suy thận.

Chồng của bà, ông Tim Jennings đã nhận một quả thận của cha ông, nhưng việc thay thận sau đó thất bại. Bệnh nhân này được thông báo rằng ông sẽ chết trừ phi tìm được một quả thận mới.

Ngay cả dù chồng bà có thể hy vọng ở người đầu ấp tay gối với mình, nhưng có một vấn đề lớn là bà quá nặng cân nên cuộc phẫu thuật lấy thận sẽ khó thành công.

Bà Jennings đã quyết định giảm cân từ 95 kg xuống còn 63 kg.

“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Cuộc phẫu thuật này sẽ giúp cải thiện cuộc sống của ông ấy”, bà nói.

Đó là một động lực lớn đối với bà Jennings, hiện đã trông “gọn gàng” hơn sau khi giảm đến 32 kg. Bà sẽ tiến hành phẫu thuật cho thận vào tháng tới.

Khang Huy

>> Ăn nhiều vẫn không mập!
>> Thực phẩm chống lão hóa
>> Áo lót giúp giảm cân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.