Cơn giận giá 420.000 USD

17/05/2013 03:20 GMT+7

Một tay lái ô tô Trung Quốc do điên tiết đã thuê 4 người dùng búa tạ đập phá chiếc Maserati Quattroporte đắt tiền của mình tại một cuộc triển lãm xe ở Thanh Đảo để phản đối dịch vụ chăm sóc khách hàng tồi tệ của hãng xe (ảnh).

Theo Metro, chủ nhân họ Vương cùng 100 người khác đã chứng kiến chiếc xe trị giá 420.000 USD biến thành đồ bỏ đi trong phút chốc. Đống “phế thải” này sau đó đã được phủ một tấm biểu ngữ chỉ trích sự không chỉn chu của hãng xe Ý. 

Cơn giận giá 420.000 USD
Ảnh: Metro

T.Q

>> Triển lãm xe cổ thời Bảo Đại
>> Triển lãm xe cổ và đấu giá ủng hộ người nghèo
>> Triển lãm Xe hơi quốc tế Bắc Kinh 2008

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.