Chim bồ câu làm… gián điệp

30/05/2015 15:18 GMT+7

(TNO) Hãng UPI ngày 29.5 đưa tin cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một con bồ câu bị tình nghi làm gián điệp cho Pakistan sau khi phát hiện thông điệp được dán trên thân con vật này.

(TNO) Hãng UPI ngày 29.5 đưa tin cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một con bồ câu bị tình nghi làm gián điệp cho Pakistan sau khi phát hiện thông điệp được dán trên thân con vật này.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock
Cảnh sát bang Punjab cho biết một thiếu niên 14 tuổi ở làng Manwal gần biên giới với Pakistan đã mang con bồ câu đến đồn cảnh sát khi cậu phát hiện một thông điệp bằng tiếng Urdu (ngôn ngữ chính thức của Pakistan) được dán trên lông cánh của con vật cùng một số điện thoại ở Pakistan.
Lông cánh của con chim cũng được cho là mang con dấu của một huyện thuộc tỉnh Punjab của Pakistan.
Giới chức tại đồn cảnh sát Bamiyal đã mô tả con chim là “nghi phạm điệp viên” trong báo cáo nhật ký công tác.
Sĩ quan Rakesh Kaushal cho biết cảnh sát đã tiến hành chụp X-quang con bồ câu trắng.
“Không có điều bất lợi gì được phát hiện, nhưng chúng tôi quyết định giam giữ con chim. Đây là một trường hợp hiếm hoi phát hiện chim của Pakistan ở đây”, ông nói với tờ The Times of India
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.