Cá sấu lớn nhất thế giới từng bị bắt

02/07/2012 18:43 GMT+7

(TNO) Con cá sấu tên Lolong dài 6,17 mét, thủ phạm giết hại hai người ở Philippines, đã phá kỷ lục Guinness về loài bò sát lớn nhất thế giới từng bị giam cầm.

Con cá sấu nước mặn nói trên đã "bị bắt" hồi tháng 9 năm ngoái tại Bunawan, tỉnh miền nam Agusan del Sur của Philippines.

Cá sấu lớn nhất thế giới từng bị bắt 
Cá sấu Lolong khi bị bắt - Ảnh: Reuters

Theo sách kỷ lục Guinness, nó dài 6,17 mét và nặng hơn 1 tấn (chính xác là 1,075 kg), chính thức soán ngôi một con cá sấu khác ở Úc từng giữ kỷ lục với chiều dài hơn 5 mét.

Lolong đã thu hút dòng du khách lũ lượt đến tận thị trấn xa xôi ở Philippines để tận mắt chứng kiến con quái vật khổng lồ này, theo báo Guardian.

Lolong đã lọt lưới các thợ săn trong làng sau ba tuần đặt bẫy. Giới chức địa phương cho biết Lolong là nghi can chính gây ra vụ sát hại một trẻ em vào năm 2009 và khiến một dân chài mất tích.

Khoảng 100 người mới kéo được Lolong khỏi con sông nhỏ vì "tên sát thủ" này quá nặng và cực khỏe.

Phi Yến

>> Thành triệu phú từ nuôi cá sấu
>> Bắt trộm cá sấu
>> Rùa cổ nhai gọn cá sấu
>> Cá sấu cổ đủ lớn để nuốt trọn một người
>> Nguy cơ cá sấu sổng chuồng tại T.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.