Bị trục xuất vì sống với... 300 con chuột

08/02/2013 11:40 GMT+7

(TNO) Giới chức ở bang Wisconsin (Mỹ) đã quyết định trục xuất khỏi nhà một người phụ nữ sống với... 300 con chuột đang chạy lổn nhổn trong nhà.

(TNO) Giới chức ở bang Wisconsin (Mỹ) đã quyết định trục xuất khỏi nhà một người phụ nữ được cho là sống với... 300 con chuột đang chạy lổn nhổn trong nhà.

Cảnh sát địa phương nói rằng, bà Darlene Flatoff sẽ phải rời khỏi nhà mình ở làng Plover (Quận Portage, Wisconsin) trong vòng 10 ngày, sau khi nhân viên y tế phát hiện bà ta nuôi giữ hơn 300 con chuột trong nhà từ tháng 3 năm ngoái, hoặc có thể lâu hơn nữa, Wausau Daily Herald cho biết hôm 7.2.

Theo giới chức địa phương thì bà Flatoff mua những con chuột đầu tiên từ các cửa hàng vật nuôi, nhưng sau đó chúng giao phối với chuột hoang và số lượng chuột tăng lên nhanh chóng.

Trước đó, nhà chức trách đã kêu gọi bà tự nguyện rời khỏi nhà mình để các nhân viên y tế xử lý tình hình nhưng bà này không chấp thuận.

Tiến Dũng

>> Phát hiện cá sấu "thú cưng" trong nhà tù Mexico
>> Ngừa nhiễm bệnh từ thú cưng
>> Cáo phó dành cho thú cưng
>> Thú cưng thời công nghệ cao
>> Sau siêu bão, người New York lại... sợ chuột
>> Mẹ" chó chăm 5 con chuột cống nhum
>> Chuột biết... hát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.